Chiều 24/8, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đã ra thông báo chính thức về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đối với ông Nguyễn Quang Thiều, đồng thời phân công nhân sự tạm thời điều hành hoạt động của Hội.

Theo thông báo, ngày 24-8, Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam triệu tập Hội nghị Ban chấp hành để kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam theo quy định và phân công người điều hành hoạt động của Hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.

Cuộc họp có sự tham dự và giám sát của đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Ban Công tác Hội quần chúng thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín. Kết quả cho thấy Ban Chấp hành nhất trí bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 - 2025) của ông Nguyễn Quang Thiều. 

24-1787558678-bai-nhiem-chuc-chu-tich-hoi-nha-van-viet-nam-cua-ong-nguyen-quang-thieu
Ông Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: FBNV

Nhằm đảm bảo hoạt động của Hội diễn ra liên tục, ông Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X - đã được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành mọi công việc chung trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự cấp cao.

Quyết định bãi nhiệm được đưa ra sau bước xử lý kỷ luật từ phía Đảng. Trước đó, vào ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều.

Theo kết luận từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra và giám sát, dẫn đến việc Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản nhà xuất bản. 

Chi bộ nhà xuất bản cũng để xảy ra nhiều vi phạm quy chế làm việc, không tuân thủ chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản. 

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên tại đây đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị.

Ông Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại làng Chùa, tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Sau khi hoàn thành chương trình THPT, ông theo học chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa rồi được cử đi du học tại Cuba. 

Trở về nước, ông từng có thời gian công tác trong ngành công an trước khi chuyển sang hoạt động chuyên trách tại Hội Nhà văn Việt Nam, làm việc cho các báo Văn nghệ, Văn nghệ trẻ.

Sau một thời gian công tác ngoài cơ quan Hội, ông quay trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn từ năm 2017 đến năm 2020. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X vào tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho đến năm 2024.

PN (SHTT)