Dưới tác động của không khí lạnh, bão Koto đang suy yếu nhanh và được dự báo sẽ tiêu tan thành vùng áp thấp trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa trong vòng 24 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng 1/12, tâm bão Koto nằm ở vùng biển tây bắc của khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh nhất 74 km/h (cấp 8), giật cấp 10 và gần như đứng yên. Sau hai ngày duy trì cấp 9, cơn bão đã giảm một cấp, quỹ đạo bẻ gấp khúc do chịu ảnh hưởng của nhiều hệ thống thời tiết.

Dự báo đến 4h ngày mai, khi còn cách bờ biển phía đông của tỉnh Gia Lai – Đăk Lăk khoảng 170 km, bão giảm xuống áp thấp nhiệt đới (cấp 6, giật cấp 8) và tiếp tục trượt theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Đến sáng 3/12, khi di chuyển đến vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp hoàn toàn.

Nguyên nhân bão giảm cấp là do không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống và Koto đã đi đến giai đoạn cuối vòng đời (ngày thứ 6).

01-1764556781-bao-koto-ha-con-cap-8-du-kien-tan-thanh-vung-ap-thap-khi-ap-sat-gia-lai-khanh-hoa.jpg
Dự báo hướng đi của bão Koto lúc 4h hôm nay (1/12). Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Dữ liệu của Đài Khí tượng Nhật Bản cũng ghi nhận sức gió của bão ở mức 72 km/h, dự kiến giảm còn 65 km/h trong hôm nay và xuống dưới ngưỡng bão vào ngày mai. Đài Hong Kong thông báo bão còn khoảng 65 km/h và sẽ suy yếu trong 24 giờ tới.

Trên thực địa, ảnh hưởng từ bão khiến vùng biển tây bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 10, sóng cao 2–6 m. Tàu thuyền trong những khu vực nguy hiểm này đều đứng trước nguy cơ bị tác động.

Trước diễn biến xấu của thời tiết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai ứng phó ở mức cao nhất; theo dõi sát tình hình và xử lý từ sớm, từ xa, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả ứng phó.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang đã thông tin và hướng dẫn cho 48.411 phương tiện với hơn 246.810 lao động nắm tình hình bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; hiện không có phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm. Ngoài ra, các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước tại các hồ chứa để dự phòng dung tích cắt lũ cho hạ du.

Bão Koto xuất phát từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông tối 25/11. Đến ngày 27/11, khi cách đảo Song Tử Tây 190 km, bão đạt cường độ cao nhất cấp 12 trước khi di chuyển chậm và giảm dần sức mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới — mức cao nhất trong vòng 30 năm, vượt mốc năm 2017. Thiên tai đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

PN (SHTT)