-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Xã hội
27/11/2025 07:29Bão Koto mạnh lên cấp 12, giật cấp 15
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 27/11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Đến rạng sáng 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu.
Từ 29-30/11, bão Koto di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
Đến 4h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hai kịch bản của bão Koto
Báo Dân Trí dẫn lời ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định từ ngày 28/11, Koto di chuyển chậm, chỉ 5-10km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.
Bão sẽ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh và suy yếu từ chiều 29/11.
Theo ông Lâm, khi bão tới kinh tuyến 113, cách bờ Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km, với xác suất 80% sẽ đổi hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp và trôi dần về đất liền các tỉnh miền Trung.
Kịch bản thứ hai, với xác suất 20%, bão không đổi hướng mà tiếp tục đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ mạnh nhất trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13, sau đó giảm xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới khi tiến về đất liền.
Với cả 2 kịch bản này, từ ngày 29/11, ven biển Đà Nẵng - Lâm Đồng đều có mưa nhưng không đạt mức cực đoan như đợt mưa giữa tháng 11.
Bảo đảm tính mạng người dân trước bão
Theo VnExpress đưa tin, tối qua (26/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.
Các địa phương từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng được yêu cầu kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, rà soát phương án ứng phó theo nhiều kịch bản. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, hạ tầng dân sinh và sản xuất, nhất là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Những khu vực nguy cơ cao như lồng bè, chòi canh, vùng sạt lở và lũ quét phải xây dựng phương án sơ tán dân ngay khi có cảnh báo mưa lớn, gió mạnh. Lực lượng, phương tiện, lương thực và nhu yếu phẩm phải được bố trí sẵn ở các điểm xung yếu để ứng cứu kịp thời.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao cung cấp dự báo đầy đủ, chính xác và liên tục, kịp thời thông báo vùng nguy hiểm để người dân và lực lượng chức năng chủ động phòng tránh. Bộ cũng chịu trách nhiệm đôn đốc các ngành và địa phương triển khai ứng phó, bảo đảm an toàn tàu cá, đê điều, hồ thủy lợi và hoạt động sản xuất.
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Các bộ Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Y tế triển khai các giải pháp an toàn trong phạm vi quản lý, từ giao thông, điện, viễn thông đến trường học, bệnh viện, du lịch và sản xuất.
Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao theo dõi sát, sẵn sàng huy động lực lượng và điều phối hỗ trợ địa phương ứng phó bão và mưa lũ.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, dành dung tích cắt lũ cho hạ du. Đến 5h ngày 26/11, tổng dung tích đón lũ còn lại đạt 320,83 triệu m3, gồm các sông: Vu Gia - Thu Bồn 37,87 triệu; Trà Khúc 9,19 triệu; Kôn - Hà Thanh 12,36 triệu; Ba 170,67 triệu; Srêpok 7,97 triệu và Đồng Nai 82,77 triệu.
Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (49 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (1 giờ trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (3 giờ trước)