Trước sự xuất hiện sớm của cơn bão Nokaen ngay trong tháng đầu năm 2026, nhiều người lo ngại về một mùa thiên tai khốc liệt. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất về quỹ đạo và sự tương tác với không khí lạnh đang cho thấy một kịch bản ít rủi ro hơn đối với đất liền nước ta.

Tính đến ngày 19/1, tâm bão Nokaen đang duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 tại khu vực phía Đông Philippines. Trong 24 giờ tới, cơn bão này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông, sau đó bất ngờ bẻ lái xuống phía Nam và yếu dần. Đáng chú ý, do chịu sự chi phối mạnh mẽ của khối không khí lạnh đang tràn xuống từ phía Bắc, bão Nokaen hầu như không có khả năng đi vào Biển Đông. Các chuyên gia nhận định bão sẽ tan hoàn toàn trên vùng biển phía Đông Philippines trong khoảng ngày 21-22/1.

20-1768865630-bao-nokaen-doi-huong-xuong-phia-nam-lieu-co-con-nguy-co-tien-vao-bien-dong.webp
Vị trí bão Nokaen lúc 16 giờ chiều 19-1. Ảnh: Windy.com

Mặc dù việc xuất hiện bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương vào tháng 1 là sớm so với trung bình nhiều năm, nhưng cơ quan khí tượng khẳng định đây không phải hiện tượng hiếm gặp. Thống kê từ năm 1950 đến nay đã ghi nhận hơn 30 cơn bão hình thành trong tháng đầu năm. Sau một năm 2025 đầy biến động với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sự xuất hiện của Nokaen một lần nữa cho thấy những diễn biến phức tạp của thời tiết khu vực.

Nhìn xa hơn về cục diện thời tiết trong những tháng tới, hiện tượng ENSO đang có những thay đổi đáng chú ý. Từ tháng 2 đến tháng 4/2026, trạng thái trung tính chiếm ưu thế với xác suất lên tới 85%, trong khi khả năng xảy ra La Nina đã giảm đáng kể. Trong giai đoạn này, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ tương đương hoặc cao hơn nhẹ so với trung bình nhiều năm (thường là 0,5 cơn), nhưng ít có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Bước sang giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trạng thái trung tính vẫn tiếp tục duy trì, nhưng xác suất chuyển sang hiện tượng El Nino bắt đầu có xu hướng tăng dần (khoảng 35-45%). Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trong thời kỳ này được dự báo sẽ đi vào quỹ đạo ổn định, tương đương với trung bình nhiều năm (khoảng 3,3 cơn trên biển và 1,2 cơn đổ bộ đất liền).

TN (SHTT)