Liên quan những ý kiến trái chiều quanh dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu tại Thanh Hóa, chủ đầu tư đã chính thức thông tin làm rõ về tổng mức đầu tư 17 tỉ đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều 19/1, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc triển khai dự án bảo tồn, gia cố Hòn Vọng Phu, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường Đông Quang.

Theo chủ đầu tư, dự án được khởi công từ ngày 5/7/2025 và hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Trước khi thi công, một hội đồng đánh giá di tích đã được thành lập theo đúng quy định, với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, UBND phường Đông Quang, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa, cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và thi công.

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu - Ảnh 1.
Danh thắng Hòn Vọng Phu trên núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa "khoác áo mới" sau khi được chi 17 tỉ đồng gia cố, chống sập đổ. Ảnh: Tuấn Minh

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 17 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 13 tỉ đồng được dành cho chi phí xây dựng, phần còn lại là kinh phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Với khoản chi xây dựng, chủ đầu tư triển khai nhiều hạng mục kỹ thuật như lắp đặt hệ thống ray để vận chuyển vật liệu, bọc cố định Hòn Vọng Phu nhằm đảm bảo ổn định, khoan rút lõi với tổng cộng 7 lỗ ở phần đỉnh và thân dưới, lắp thép và bơm vữa SIKA gia cố kết cấu.

Đại diện Ban Quản lý dự án khẳng định trong suốt quá trình thi công, đơn vị không thực hiện bất kỳ tác động cơ học trực tiếp nào vào di tích. Việc bơm vữa SIKA cũng được kiểm soát chặt chẽ, không để vật liệu bám hay chảy ra bề mặt Hòn Vọng Phu.

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu - Ảnh 2.
Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu - Ảnh 3.
Công trình trông sáng hơn sau khi được triển khai gia cố (ảnh trước và sau khi gia cố). Ảnh: Tuấn Minh

Trước phản ánh cho rằng di tích sau gia cố có màu trắng sáng bất thường, chủ đầu tư lý giải thân Hòn Vọng Phu vốn là đá vôi có màu sáng tự nhiên. Trước đây, bề mặt đá bị bao phủ bởi rêu và bụi bẩn tích tụ lâu ngày nên có màu sẫm. Trong quá trình thi công, di tích được bọc nilon để bảo vệ bề mặt trước khi phun Foam, thời gian che phủ kéo dài khoảng hai tháng. Khi lớp Foam và nilon được tháo dỡ, lớp rêu và bụi bong tróc, làm lộ ra màu sáng nguyên bản của đá.

Trước đó, việc Hòn Vọng Phu “thay áo mới” sau khi hoàn thành dự án đã gây ra nhiều tranh luận trong dư luận. Ngày 15/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và làm rõ các thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về dự án.

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu - Ảnh 4.
Theo chủ đầu tư, công trình chỉ triển khai khoan 7 lỗ để gia cố, tạo sự chắc chắn chứ không có tác động nào về bề mặt của di tích. Ảnh: Tuấn Minh

Theo chỉ đạo này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương đối chiếu nội dung phản ánh với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được phê duyệt, nhằm cung cấp thông tin chính thức, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và đúng quy định pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)