Dù không đi vào Biển Đông, bão Nokaen vẫn khiến thời tiết khu vực diễn biến phức tạp. Việt Nam không chịu tác động trực tiếp từ bão nhưng sẽ đối mặt gió mạnh trên biển và một đợt không khí lạnh mạnh gây rét sâu diện rộng.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Nokaen, cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Nokaen hiện duy trì cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc – tây bắc với tốc độ khoảng 10–15 km/giờ. Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng nhận định bão không có khả năng đi vào Biển Đông, do bị khối không khí lạnh mạnh đang hoạt động ở khu vực này chi phối và đẩy lệch hướng.

Hướng đi của bão Nokaen

Tại thời điểm gần nhất, tâm bão Nokaen nằm cách thành phố Maasin (Philippines) khoảng 430 km về phía đông, sức gió tối đa khoảng 65 km/giờ. Dự báo trong 1–2 ngày tới, bão có thể mạnh thêm nhưng sau đó sẽ di chuyển dọc theo vùng biển phía đông Philippines, suy yếu dần và tan trên biển vào khoảng ngày 20–21/1/2026, không gây mưa bão cho đất liền Việt Nam.

Mặc dù không chịu tác động trực tiếp từ bão Nokaen, thời tiết Việt Nam những ngày tới vẫn diễn biến phức tạp do không khí lạnh mạnh tăng cường. Trên biển, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa được dự báo có gió đông bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động xa bờ.

Trên đất liền, từ khoảng 21–25/1, không khí lạnh mạnh có khả năng gây rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 8°C, nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân. Khu vực Trung Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác do gió đông bắc kết hợp địa hình, trong khi Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết khô ráo, ngày nắng, đêm se lạnh.

Ảnh minh họa 

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương ven biển và các tỉnh miền Bắc chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động xa bờ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống rét cho người dân, cây trồng và vật nuôi, nhất là trong bối cảnh thời tiết rét sâu có thể kéo dài và trùng với thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Theo các chuyên gia khí tượng, việc bão Nokaen không vào Biển Đông là hiện tượng thường gặp trong mùa đông, khi không khí lạnh đóng vai trò như một “lá chắn” ngăn cản bão. Tuy vậy, sự xuất hiện sớm của bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương cho thấy năm 2026 thời tiết có thể tiếp tục diễn biến khó lường, cần theo dõi sát các hình thái khí tượng nguy hiểm trong thời gian tới để chủ động ứng phó.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)