Khi không khí lạnh dần suy yếu, nhiệt độ tại miền Bắc có xu hướng tăng lên, thời tiết trở nên ấm hơn. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí lại diễn biến phức tạp, thậm chí ở một số khu vực đã chạm ngưỡng “rất kém”, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đang giảm cường độ khiến nền nhiệt tại miền Bắc nhích dần lên. Dù vậy, trạng thái rét khô kết hợp hiện tượng nghịch nhiệt vẫn duy trì, làm cho các chất ô nhiễm trong không khí khó khuếch tán và chưa có dấu hiệu cải thiện trong vài ngày tới.

Ghi nhận lúc 5 giờ 30 sáng nay tại các trạm khí tượng cho thấy, Trùng Khánh (Cao Bằng) là nơi có nhiệt độ thấp nhất với 6 độ C, tiếp đến là Sa Pa (Lào Cai) 8,3 độ C. Ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến từ 10 đến 14 độ C, trong khi các tỉnh Bắc Trung bộ dao động khoảng 15 – 17 độ C vào sáng sớm.

13-1768271585-khong-khi-lanh-giam-cuong-do-bao-dong-o-nhiem-khong-khi-o-2-tinh.webp
Thái Nguyên có 2 trạm đo cho chỉ số AQI ở mức "rất kém", 1 trạm ở mức "xấu"

Theo dự báo thời tiết ngày 13-1, khi trời có nắng, nhiệt độ ban ngày tại các tỉnh miền Bắc sẽ tăng lên mức 22 – 25 độ C, còn khu vực Bắc Trung bộ phổ biến 23 – 26 độ C. Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, khiến thời tiết tại miền Bắc và Bắc Trung bộ duy trì xu hướng ấm dần.

Song song với sự thay đổi thời tiết, dữ liệu từ Cổng thông tin quan trắc môi trường của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy ô nhiễm không khí tại nhiều trạm đo ở miền Bắc đang gia tăng, với mức độ đáng lo ngại.

Cụ thể, chỉ số chất lượng không khí (AQI) cập nhật lúc 6 giờ sáng nay tại khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh đều ở mức 203, thuộc ngưỡng “rất kém”, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người.

Tại Thái Nguyên, hai trạm quan trắc ở tổ 7, phường Quan Triều và khu vực sân vận động Gang thép, phường Trung Thành cũng ghi nhận AQI ở mức tương tự. Riêng khu vực đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên cũ, chỉ số AQI đạt 197, thuộc ngưỡng xấu. Trong sáng nay, Hà Nội và Phú Thọ cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức xấu.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết rét khô cùng hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn bị “giữ lại” trong tầng không khí thấp. Nếu xuất hiện mưa, lượng bụi này có thể được rửa trôi, góp phần cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, trong những ngày tới, khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm cả Hà Nội, được dự báo gần như không có mưa, khiến khả năng cải thiện ô nhiễm là rất thấp.

Dự báo xa hơn cho thấy, khoảng từ ngày 21 đến 22-1, một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng tới thời tiết miền Bắc. Dù vậy, đợt không khí lạnh này được nhận định có cường độ yếu hơn so với đợt vừa qua, nên khó tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay.

Biên Thùy (SHTT)