Mặc dù tâm bão số 1 (bão Maysak) đã di chuyển sang địa phận Trung Quốc và đang suy yếu nhanh, các chuyên gia khí tượng cảnh báo hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục dội mưa lớn xuống Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Bộ với lượng mưa có nơi vượt 300mm.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 5h ngày 5/7, tâm bão số 1 đã đi sâu vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Trong 6-12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với vận tốc 10-15 km/h, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dù tâm bão không còn nằm trong nước ta, giới chuyên gia nhận định mối nguy hiểm từ thiên tai vẫn ở mức rất cao. Hệ thống mây đối lưu khổng lồ ở phía Nam hoàn lưu bão vẫn bao phủ toàn bộ khu vực Bắc Bộ, gây ra một đợt mưa diện rộng kéo dài hết ngày 5/7.

05-1783209207-bao-so-1-sang-trung-quoc-mien-bac-van-doi-mat-nguy-co-mua-lon-dinh-diem
Bão số 1 đã di chuyển vào Trung Quốc (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng đã đưa ra dự báo chi tiết về lượng mưa và sức gió trong ngày hôm nay:

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Đón lượng mưa lớn nhất, phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có những điểm mưa đặc biệt to trên 300 mm.

- Các nơi khác tại Bắc Bộ: Có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa dao động từ 40-90 mm, có nơi trên 120 mm.

05-1783209258-bao-so-1-sang-trung-quoc-mien-bac-van-doi-mat-nguy-co-mua-lon-dinh-diem
Hoàn lưu bão gây mưa lớn.

Trong sáng và trưa ngày 5/7, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Vùng ven biển Quảng Ninh duy trì gió cấp 6-7, giật cấp 8 trước khi giảm dần sau 10h sáng.

Mưa lớn dồn dập có khả năng cao gây ra ngập úng nghiêm trọng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và khu công nghiệp. Tại các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng Đông Bắc, người dân cần đề phòng cao độ dông lốc, lũ quét và sạt lở đất đá.

Maysak là cơn bão mở màn cho mùa thiên tai năm 2026 trên Biển Đông. Dù cường độ đạt đỉnh không quá lớn (cấp 9, giật cấp 11), bão lại có đặc tính di chuyển rất chậm và neo đậu lâu ngoài khơi Quảng Ninh trước khi đổ bộ, khiến thời gian chịu tác động của gió mạnh bị kéo dài.

Thống kê thực tế từ chiều 4/7 đến sáng 5/7 ghi nhận nhiều kỷ lục đáng chú ý. Trạm khí tượng Móng Cái (Quảng Ninh) hứng chịu gió mạnh cấp 9, giật tới cấp 12; đảo Bạch Long Vĩ ghi nhận gió giật cấp 11; đảo Cô Tô ghi nhận sóng biển cao tới 2,25m.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hứng lượng mưa lớn, trong đó thành phố Móng Cái ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên tới 247,6 mm chỉ trong chưa đầy một ngày.

TN (SHTT)