Sau khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã giảm cường độ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 5/7, bão số 1 (Maysak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi tiến sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong thời gian tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sau đó, hệ thống này sẽ tiếp tục đổi hướng chủ yếu sang Đông Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan dần, không còn khả năng tác động trực tiếp đến thời tiết Việt Nam.

Mặc dù bão đã giảm cường độ, cơ quan khí tượng cho biết khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì tình trạng gió mạnh và sóng lớn.

05-1783241003-bao-so-1-suy-yeu-sau-khi-vao-dat-lien-nhieu-tinh-mien-nui-doi-mat-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo
Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Trước đó, hoàn lưu của bão số 1 đã gây mưa to đến rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Lượng mưa lớn khiến nhiều địa phương tiếp tục phải theo dõi sát diễn biến thủy văn trong những ngày tới.

Hiện mực nước trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ chỉ dao động nhẹ và vẫn ở dưới ngưỡng báo động 1. Trong khi đó, mực nước trên một số sông miền núi đang có xu hướng rút dần.

Tuy nhiên, từ đêm 5/7 đến hết ngày 6/7, cơ quan khí tượng dự báo các sông nhỏ và khu vực thượng nguồn của các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ từ 2 đến 4 mét. Đỉnh lũ trên nhiều sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Trước diễn biến này, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất được cảnh báo ở mức cao tại nhiều tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh.

Đánh giá về mùa mưa bão năm nay, cơ quan khí tượng cho biết do tác động của hiện tượng El Nino, số lượng bão hoạt động trên Biển Đông được dự báo thấp hơn mức trung bình nhiều năm, khoảng 8-10 cơn.

Trong số đó, từ 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền, chủ yếu tập trung trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tại khu vực Bắc Bộ và từ tháng 10 đến tháng 11 ở Trung Bộ. Ngoài ra, không loại trừ khả năng các tỉnh Nam Bộ cũng có thể chịu tác động của bão trong những tháng cuối năm.

Biên Thùy (SHTT)