Không khí lạnh tăng cường đang tác động mạnh đến quỹ đạo của bão số 15, khiến cơn bão liên tục đổi hướng và duy trì trên biển trong thời gian dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 27-11, tâm bão số 15 nằm ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc và 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/giờ), giật cấp 15; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 5–10 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 28-11, tâm bão được dự báo nằm tại khu vực biển phía Tây giữa Biển Đông, ở vị trí 12,6 độ Vĩ Bắc và 112,8 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây khoảng 210 km về phía Tây Bắc. Cường độ bão không đổi, tiếp tục ở cấp 12, giật cấp 15, nhưng hướng di chuyển chuyển sang Tây Tây Nam với tốc độ tương đương.

Bão số 15 dự báo đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển- Ảnh 1.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong thời điểm này trải rộng từ 11,0–15,0 độ Vĩ Bắc và 111,5–116,0 độ Kinh Đông; khu vực giữa Biển Đông, đặc biệt là phía Bắc quần đảo Trường Sa, chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão dự kiến ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông. Cường độ bão giảm còn cấp 11, giật cấp 14. Bão lại đổi hướng, di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ chỉ 3–5 km/giờ. Vùng nguy hiểm tiếp tục thu hẹp nhưng vẫn bao gồm khu vực phía Tây giữa Biển Đông và vùng biển Tây Bắc Trường Sa.

Các dự báo tiếp theo cho thấy bão số 15 còn có khả năng chuyển hướng Bắc Tây Bắc rồi sang Tây, di chuyển rất chậm và suy yếu dần.

Ảnh hưởng của bão khiến khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc Trường Sa) có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão đạt cấp 10–12, giật cấp 15. Sóng biển dâng cao 4–6 m, nơi gần tâm bão đạt 7–9 m, biển dậy sóng dữ dội. Tàu thuyền qua các vùng này dễ gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão mạnh lên khi đi qua vùng nước biển ấm 27–28 độ C, nhưng sẽ suy yếu khi không khí lạnh tràn xuống phía Nam. Từ sau ngày 28-11, đường đi và cường độ bão được nhận định trở nên rất khó lường. Ông Lâm cũng không loại trừ khả năng bão tan trên biển và không gây mưa lớn, gió mạnh trên đất liền.

Một điểm đáng chú ý là bão số 15 di chuyển rất chậm, khiến thời gian tồn tại trên Biển Đông kéo dài. Từ chiều 28-11, vận tốc bão có thể chỉ còn 5–10 km/giờ và duy trì đến ngày 3-12 – khác biệt lớn so với các cơn bão trước.

Trước tình hình này, khu vực ven biển có khả năng chịu tác động kéo dài. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền cần chủ động tránh xa vùng gió mạnh hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn trong đất liền để đảm bảo an toàn.

Minh Ngọc (SHTT)