Bão số 5 Saudel đang di chuyển chậm dần trên Biển Đông, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10 và được dự báo tiếp tục hoạt động trên biển trong nhiều ngày trước khi suy yếu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng 5 ngày tới, bão số 5 Saudel nhiều khả năng vẫn hoạt động trên biển và chưa đổ bộ vào đất liền.

Lúc 19h ngày 1/9, tâm bão Saudel nằm trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

02-1788304493-bao-so-5-di-chuyen-cham-co-the-hoat-dong-nhieu-ngay-tren-bien-dong
Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel. (Nguồn: NCHMF)

Trong 24 giờ tiếp theo, bão được dự báo tiến về vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Tốc độ di chuyển giảm xuống còn 10-15 km/h, trong khi cường độ vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Đến khoảng 19h ngày 3/9, bão số 5 tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông. Saudel sẽ di chuyển chậm dần theo hướng Đông Bắc, sau đó chuyển sang Tây Bắc, với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Cường độ mạnh nhất gần tâm bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 19h ngày 4/9, tâm bão được dự báo nằm trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khi đó, bão đổi hướng sang Tây, di chuyển rất chậm với tốc độ chỉ 3-5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Trong khoảng thời gian từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 5 Saudel, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Thời tiết tháng 9 tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý

Nhận định về thời tiết trên đất liền trong tháng 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam tương đương mức trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm có khoảng 2,4 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,2 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trong tháng này, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ được dự báo giảm dần. Tuy nhiên, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện một số đợt nắng nóng diện rộng.

Mưa lớn diện rộng trong thời kỳ dự báo được nhận định tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông. Một số ngày có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to, với thời điểm mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

QT (SHTT)