Tại nhiều trường tiểu học công lập ở Hà Nội, số tiền phụ huynh phải đóng cho con mỗi tháng phổ biến từ hơn 1,1 triệu đồng đến trên 2 triệu đồng. Đáng chú ý, phần lớn các khoản thu này không nằm ở học phí bắt buộc mà đến từ những khoản được xếp vào diện tự nguyện, xã hội hóa.

Bước sang năm học 2025-2026, học sinh tiểu học công lập trên địa bàn thành phố được hỗ trợ tiền ăn bán trú với mức 20.000 đồng mỗi bữa, riêng học sinh ở khu vực khó khăn được hỗ trợ 30.000 đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, tổng số tiền phải đóng hàng tháng gần như không giảm đáng kể.

Chị Nguyễn Mai Anh, phụ huynh có con học lớp 5 tại một trường công lập ở quận Hai Bà Trưng, cho biết tiền học tháng 12 của con là 1,682 triệu đồng, giảm 323.000 đồng so với năm trước.

Tiền học trường công ở Hà Nội: Chủ yếu là các khoản tự nguyện - 1
Phiếu thu tiền học tháng 12 của một học sinh ở Hà Nội (Ảnh: Mai Anh).

Theo chị, nếu tính đúng mức hỗ trợ tiền ăn của thành phố, số tiền phải giảm đáng lẽ cao hơn. Nguyên nhân là do nhà trường điều chỉnh tăng tiền ăn và đặc biệt là học phí các lớp tiếng Anh liên kết.

Cũng theo các phiếu thu được phụ huynh cung cấp, ngay cả những học sinh không ăn bán trú vẫn phải đóng nhiều hơn so với năm trước, chủ yếu do chi phí học tiếng Anh liên kết tăng.

Tại quận Tây Hồ, chị Phạm Thị Yến, phụ huynh có con học lớp 1, cho biết mỗi tháng gia đình phải nộp khoảng 1,7–1,8 triệu đồng. Trong đó, các khoản bán trú chỉ chiếm một phần nhỏ, còn hơn 1 triệu đồng là chi phí cho các hoạt động giáo dục liên kết như tiếng Anh, STEM, kỹ năng sống, giáo dục năng lực số hay nâng cao thể chất.

Tiền học trường công ở Hà Nội: Chủ yếu là các khoản tự nguyện - 2

Qua các bảng thu, có thể thấy khoản chi “nặng” nhất trong nhóm tự nguyện là học tiếng Anh liên kết, với mức thu chênh lệch khá lớn giữa các trường. Một số trường chỉ thu vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, trong khi những trường tổ chức học với giáo viên nước ngoài có thể thu gần 1 triệu đồng. Các môn kỹ năng sống hay hoạt động giáo dục khác thường có mức thu ổn định hơn.

Ngoài ra, một số trường còn phát sinh các khoản thu mới như chi phí điểm danh bằng công nghệ nhận diện gương mặt.

Tiền học trường công ở Hà Nội: Chủ yếu là các khoản tự nguyện - 3
Tiền tiếng Anh liên kết chỉ có 150.000-170.000 đồng/tháng tại một trường tiểu học ở phường Đống Đa (Ảnh do phụ huynh cung cấp).

Theo quy định mới áp dụng từ năm học 2025-2026, ngành giáo dục triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học trên toàn quốc. Trong đó, buổi học thứ hai được dành cho các hoạt động giáo dục bổ trợ như ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống, nghệ thuật, năng lực số, trí tuệ nhân tạo… nhằm đáp ứng nhu cầu và năng khiếu của học sinh.

Tiền học trường công ở Hà Nội: Chủ yếu là các khoản tự nguyện - 4

Các nội dung này được xem là một phần của chương trình chính khóa buổi 2, thay vì hoạt động ngoài giờ như trước. Tuy nhiên, để triển khai, nguồn kinh phí được xác định gồm ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Điều này đồng nghĩa với việc, bên cạnh phần hỗ trợ từ Nhà nước, phụ huynh vẫn phải tiếp tục đóng góp để nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Thực tế cho thấy, dù được hỗ trợ một phần, gánh nặng chi phí học tập tại các trường công lập ở Hà Nội vẫn chủ yếu đến từ các khoản thu tự nguyện, khiến nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn.

Biên Thùy (SHTT)