-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Xã hội
25/12/2025 13:58Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp
Theo văn bản số 12729/VPCP-KGVX ban hành ngày 25/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh lịch làm việc nhằm kéo dài kỳ nghỉ đầu năm mới. Cụ thể, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ năm ngày 1/1/2026 đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026. Ngày làm việc thứ sáu 2/1/2026 sẽ được hoán đổi và làm bù vào thứ bảy ngày 10/1/2026.
Đối với khu vực doanh nghiệp và người lao động, Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ Tết Dương lịch tương tự như khối công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động cũng được khuyến khích thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ lễ này tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động bố trí lực lượng trực, sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân.
Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định trước, trong và sau kỳ nghỉ. Mục tiêu là bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, dịch vụ, giữ ổn định giá cả và thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trước đó, Bộ Nội vụ đã công bố lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026, trong đó dịp Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Kết hợp với ngày nghỉ hằng tuần, kỳ nghỉ này kéo dài 9 ngày liên tiếp. Dịp Quốc khánh 2/9/2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo luật định, kèm theo hoán đổi ngày làm việc để có tổng cộng 5 ngày nghỉ liền nhau.
Với phương án hoán đổi ngày làm việc dịp Tết Dương lịch, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026 của cán bộ, công chức đạt 25 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ hằng tuần, mở ra một năm mới với lịch nghỉ ngơi được sắp xếp linh hoạt và hợp lý hơn.
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (43 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (57 phút trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)