Bé gái 3 tuổi đang điều trị viêm tiểu phế quản tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn bất ngờ rơi vào tình trạng sốc phản vệ khoảng 5 phút sau khi tiêm kháng sinh và tử vong dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu.

Tối 12/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, Gia Lai) xác nhận thông tin một bệnh nhi 3 tuổi tử vong sau khi được tiêm thuốc kháng sinh tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bệnh nhi là cháu T.N.T.D. Trước đó khoảng 4 ngày, cháu nhập viện trong tình trạng sốt cao 39 độ C, kèm ho. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc viêm tiểu phế quản và tiến hành điều trị.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi vẫn không cải thiện. Khoảng 9h ngày 12/10, các bác sĩ khoa Nhi tiến hành tiêm kháng sinh cho cháu. Chỉ khoảng 5 phút sau tiêm, bé D. xuất hiện tình trạng sốc phản vệ.

Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, nhưng tình trạng của cháu diễn biến xấu và bé không qua khỏi.

13-1791851758-be-gai-3-tuoi-tu-vong-sau-tiem-khang-sinh-tai-benh-vien-o-gia-lai-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin về sự việc, lãnh đạo bệnh viện cho biết các bác sĩ đã sử dụng thuốc và điều trị theo đúng phác đồ. Phía bệnh viện nhận định đây là sự cố ngoài ý muốn, hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/1.000.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế, đồng thời thành lập tổ công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Để phục vụ công tác xác minh, cơ quan công an đã niêm phong các loại thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị cho cháu D. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái đang được điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn khẳng định sẽ không giấu giếm hay bao che nếu phát hiện sai sót trong quá trình điều trị. Bệnh viện cũng mong cơ quan pháp y sớm có kết quả khám nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc, tránh phát sinh những đồn đoán không đáng có, thông tin trên báo Lao Động.

PN (SHTT)