Xã hội

Bé gái 4 tuổi bị bạn học đánh bầm tím

Trong giờ nghỉ trưa, bé gái 4 tuổi ở Bắc Giang bị bạn học dùng gậy thể dục bằng nhựa đánh bầm tím, phải nhập viện điều trị.

Ngày 7/12, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức họp báo về việc cháu bé 4 tuổi, học ở điểm lẻ Bình Dương thuộc trường Mầm non Ngọc Sơn, bị đánh.

Khoảng 18h ngày 1/12, chị Nguyễn Thị Ánh ở xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) đi làm về thấy mặt con gái bị sưng, nói bị bạn đánh. Khi kiểm tra, chị Ánh còn phát hiện trên người con có nhiều vết thâm tím. Ngay sau đó, gia đình đưa cháu Thùy đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, khoa Ngoại Chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa) cho biết, khi tiếp nhận, bệnh nhân có nhiều vết thâm tím ở vùng đùi, bụng và mặt, có biểu hiện hoảng loạn, hay quấy khóc. Bác sĩ xác định cháu bị chấn thương phần mềm do tác động từ bên ngoài. Sau vài ngày điều trị tích cực, đến nay tinh thần của cháu tiến triển tốt, các vết thâm tím đã mờ dần.

Bé gái 4 tuổi bị bạn học đánh bầm tím
Ông Tạ Việt Hùng, Phó chủ tịch huyện Hiệp Hòa thăm cháu bé tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Phòng Giáo dục, Công an huyện Hiệp Hòa sau đó đã vào cuộc. Theo tường trình của hai cô Nguyễn Thị Trường (chủ nhiệm lớp 4 tuổi) và Phạm Thị Hương (phụ trách lớp 5 tuổi), hôm đó sau khi cho học sinh ngủ trưa, các cô sang lớp 3 tuổi ăn cơm. Nghe có tiếng khóc, cô Trường nhờ cô Hương qua kiểm tra, thấy cháu Thùy khóc nói bị các bạn đánh. Chiều cùng ngày, khi bàn giao trẻ cho gia đình, giáo viên chủ nhiệm lớp đã thông báo với ông nội của bé.

Tại cuộc họp báo, với những nhân chứng, vật chứng hiện có, cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa bước đầu khẳng định, cháu Thùy bị 4 bạn cùng lớp đánh bằng cây gậy nhựa dùng để tập thể dục. Chưa có cơ sở xác định cháu bé bị cô giáo Phạm Thị Hương đánh.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Phạm Văn Thịnh đã yêu cầu giáo viên và Ban giám hiệu Trường Mầm non Ngọc Sơn rút kinh nghiệm trong nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ trên lớp. Nhà trường phải hỗ trợ kinh phí khám, chữa thương tích cho cháu Thùy. Những tập thể, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm và phải công bố biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất (dự kiến ngày 8/12).

Ông Thịnh yêu cầu, giáo viên, nhà trường cần tăng cường quản lý vật dụng, đồ dùng học tập, không để các cháu sử dụng gây nguy hiểm cho bạn khác. Để tránh vụ việc tương tự, chính quyền sẽ hỗ trợ kinh phí để các trường lắp camera tại phòng học. Việc lắp đặt phấn đấu hoàn thành trong quý I/2018.

*Tên cháu bé đã được thay đổi. 

Theo PV (VnExpress.net)