Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân Covid-19 nặng hơn phi công Anh khỏi bệnh sau 9 lần xét nghiệm âm tính

Bệnh nhân Covid-19 nặng hơn phi công Anh được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Sáng nay (27/3), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi Covid-19 cho bệnh nhân nặng nhất nước sau gần 2 tháng điều trị.

Ca bệnh 1536 là nữ tên D.N.T, sinh năm 1942, quê ở quận 5, TP.HCM.

Bệnh nhân Covid-19 nặng hơn phi công Anh khỏi bệnh sau 9 lần xét nghiệm âm tính
Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Việt Nam được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, bệnh nhân này từ Mỹ nhập cảnh Đà Nẵng ngày 13/1/2021. Đến 14/1 có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường 10 năm nay kèm tăng huyết áp.

Quá trình điều trị, bệnh nhân được áp dụng các phương pháp hiện đại, dinh dưỡng tốt nhất, trong đó có nhiều thuốc hiếm được huy động.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết: “Bệnh nhân đã có 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CovV-2 cho kết quả âm tính, số ngày đã âm tính là 45 ngày liên tục.

Hiện tại, bệnh nhân có những dấu hiệu tiến triển tốt, đang cai thở máy và còn thở máy ngắt quãng. Tình trạng nhiễm khuẩn, suy tim, suy gan, suy thận đã cải thiện nhiều. Tình trạng huyết khối tĩnh mạch giảm dần, còn yếu cơ, chức năng vận động phục hồi chậm”.

Sáng nay, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc đã có văn bản gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh, Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đã công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 1536, chuyển bệnh nhân về điều trị bệnh nền (tiểu đường, tăng huyết áp) và biến chứng tại Bệnh viện Chợ Rẫy theo nguyện vọng của gia đình.

Dự kiến, bệnh nhân rời Đà Nẵng trong sáng nay và về đến TP.HCM trong đêm 27-3. Đây tiếp tục được coi là một thành công lớn của các y bác sĩ Việt Nam trong việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng.

HL (Nguoiduatin.vn)