Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân F3 ở TP.HCM đã thành F0 như thế nào?

Bắt nguồn từ một hội viên Hội truyền giáo Phục Hưng làm việc tại công ty Thiên Tú FN, người đàn ông 30 tuổi (ngụ quận 12) đã trở thành ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận tại TP.HCM dù tiếp xúc ở vòng thứ 3 (F3).

Tối 3/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã thông tin về trường hợp BN 7970 (30 tuổi, ngụ quận 12) liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng dù trước đó được xác định là F3.

Theo HCDC phân tích, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 là thành viên của Hội truyền giáo Phục Hưng, người này làm việc tại Công ty Thiên Tú FN (có trụ sở tại quận Tân Bình).

Tại đây, người hội viên này tiếp xúc với đồng nghiệp là BN 7409. BN 7409 lại sống chung nhà với BN 7418, trong khi đó người đàn ông 30 tuổi (BN 7970) lại tiếp xúc gần với BN 7418, chính thức trở thành ca nhiễm Covid-19 mới được ngành y tế xét nghiệm khẳng định vào tối 2/6.

Sau khi nhận được thông tin BN 7970 từng đến BV quận Gò Vấp khám bệnh vào ngày 29/5, BV quận Gò Vấp đã tiến hành điều tra, truy vết, trích xuất camera, lập danh sách người bệnh đến khám trong khoảng thời gian cùng bệnh nhân cũng như nhân viên y tế có tiếp xúc. Đồng thời, bệnh viện cũng tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú, tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực phòng khám ngoại trú.

BV quận Gò Vấp cũng cho biết trong toàn bộ thời gian ở phòng khám ngoại trú, BN 7970 đeo khẩu trang liên tục, không đi vào khu vực khác của bệnh viện. Như vậy dù là vòng tiếp xúc thứ 3 bị lây nhiễm từ 1 hội viên Hội truyền giáo (làm việc tại Công ty Thiên Tú FN) nhưng BN 7970 vẫn nhiễm Covid-19.

Hiện ổ dịch tại chuỗi lây nhiễm Hội truyền giáo này đã lên đến con số 285 ca bệnh (tính đến 12h ngày 4/6), ngoài ra TP.HCM còn ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Covid-19 chưa xác minh được nguồn gốc lây nhiễm.

Bệnh nhân F3 ở TP.HCM đã thành F0 như thế nào?
Thiết kế: Trường Dương

Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/infographic-benh-nhan-f3-o-tphcm-da-thanh-f0-nhu-the-nao-161210406151555598.htm