Đánh giá cao sức lan tỏa và giá trị kinh tế từ các đại nhạc hội quy mô lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề xuất thành phố cần đẩy mạnh tổ chức các chương trình văn hóa - giải trí đẳng cấp để thúc đẩy du lịch và tiêu dùng.

Chiều 22/9, tại buổi bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng), Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng liên quan đến chiến lược tăng trưởng kinh tế và công tác cán bộ trong giai đoạn nước rút quý 4/2026. Bắt đầu từ tín hiệu tích cực khi sản lượng hành khách đi xe buýt tăng 49%, ông đánh giá bộ máy vận hành đô thị đang có những chuyển biến rõ rệt trong việc giải quyết bài toán kẹt xe, ô nhiễm và đầu tư công.

22-1790081767-bi-thu-tran-luu-quang-tphcm-can-them-nhung-sieu-dai-nhac-hoi-nhu-anh-trai-say-hi-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Để gánh mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh trọng tâm nằm ở hai mảng du lịch và thương mại mua sắm cuối năm. Đáng chú ý, ông đặt vấn đề phải nhìn nhận văn hóa nghệ thuật dưới góc độ kinh tế du lịch. 

Dẫn chứng sức hút bùng nổ của các chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai hay show diễn truyền thống Tổ quốc trong tim, ông nhận định những đại nhạc hội này không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn thu hút lượng lớn du khách tới lưu trú, mua sắm, trực tiếp đóng góp vào ngân sách. Thành phố cần chủ động hợp tác công - tư để mở rộng các sự kiện âm nhạc quy mô lớn mang tính thường niên.

Song song với đòn bẩy kinh tế - văn hóa, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tiếp tục siết chặt công tác tổ chức cán bộ. Ông nhấn mạnh việc đánh giá cán bộ hiện nay phải dựa trên các chỉ số tiêu chuẩn (KPI) và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chứ không dựa vào cảm tính. Người đứng đầu Thành ủy khẳng định sẽ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đồng thời đề nghị các đơn vị mạnh dạn điều chuyển, thay thế những cán bộ không đủ năng lực hoặc không phù hợp với vị trí công việc.

TN (SHTT)