Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão Maysak, cơn bão đầu tiên của năm 2026. Bão đang hướng vào vịnh Bắc Bộ với sức gió giật đến cấp 10.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào lúc 4h rạng sáng ngày 3/7, tâm bão Maysak được xác định cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), giật cấp 10. Hiện tại, siêu bão đầu mùa này đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ trung bình từ 10 đến 15 km/h.

03-1783035813-bien-dong-don-con-bao-dau-tien-cua-nam-2026-san-sang-ung-pho-thien-tai-cuong-do-manh
Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Maysak, sáng 3/7. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đang theo dõi sát sao đường đi của bão. Trong 24 giờ tới, Maysak dự kiến giữ nguyên hướng bắc tây bắc và vận tốc cũ, quét qua phía tây đảo Hải Nam. Đến 1h ngày 4/7, bão vẫn duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10 ngay trên khu vực này.

Dự báo đến rạng sáng ngày 5/7, cơn bão sẽ tiến thẳng vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ không đổi, trước khi tiếp tục đi vào phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 6/7. Trong khi đó, các đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong có chung nhận định bão sẽ duy trì sức gió 65 km/h khi tiến vào vịnh Bắc Bộ, và có thể tăng tốc lên 72 km/h trước thời điểm đổ bộ khu vực biên giới Việt - Trung.

Do ảnh hưởng phức tạp của bão Maysak, các vùng biển sẽ chịu những tác động mạnh về thời tiết:

Khu vực Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa): Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4 m, vùng tâm bão cao từ 3-5 m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (từ đêm 3/7): Gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4 m.Ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên ghi nhận sóng cao 2-3 m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3 m.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hệ thống đê kè cùng các công trình ven biển nằm trong vùng nguy hiểm cần chủ động đề phòng nguy cơ bị tác động nghiêm trọng bởi gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều 4/7, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên sẽ đón gió mạnh cấp 6, vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Phía đông bắc của Đông Bắc Bộ có gió cấp 4-5, giật cấp 6-8, đi kèm nguy cơ cao xảy ra hiện tượng giông lốc tàn phá.

Đặc biệt, một đợt mưa lớn diện rộng sẽ đổ xuống Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 3 đến hết ngày 5/7. Lượng mưa phổ biến ở mức 100-200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ mưa rất to từ 150-250 mm, có nơi vượt trên 350 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất tại các vùng miền núi.

03-1783035813-bien-dong-don-con-bao-dau-tien-cua-nam-2026-san-sang-ung-pho-thien-tai-cuong-do-manh
Ảnh vệ tinh bão Maysak lúc 4h. Ảnh: NCHMF

Trước mối đe dọa từ cơn bão đầu mùa, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã nhanh chóng phát công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Công điện yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo liên tục để các phương tiện kịp thời di chuyển tránh trú, tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm.

Đồng thời, các địa phương phải lên phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch tại các khu vực ven biển và trên các đảo. Các lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn được lệnh ứng trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Bão Maysak xuất hiện trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông mới chỉ ghi nhận một áp thấp nhiệt đới và không ảnh hưởng tới nước ta. Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8, khu vực này sẽ đón khoảng 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (tương đương trung bình nhiều năm), với gần 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12, số lượng hình thái thời tiết này sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm do tác động của hiện tượng El Nino.

Trước đó, năm 2025 vừa qua đã đi vào lịch sử ngành khí tượng khi Biển Đông phải hứng chịu tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, con số kỷ lục kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1961. Các đợt thiên tai tàn khốc trong năm ngoái đã khiến 484 người chết và mất tích, cướp đi hơn 104.700 tỷ đồng, trở thành một trong những năm thiệt hại nặng nề nhất lịch sử Việt Nam. Dù năm 2026 số lượng bão dự báo giảm, người dân tuyệt đối không được chủ quan trước các nguy cơ mưa lũ cục bộ và sạt lở đất.

QT (SHTT)