-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Xã hội
02/11/2023 15:17Biển Đông khả năng đón 1-2 cơn bão, không khí lạnh gia tăng trong tháng 11
Ngày 1/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo xu thế khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc (thời kỳ từ 1-30/11), cũng như phân tích, đánh giá thời tiết, khí hậu tháng 10.
Tháng 10 nhiều ngày mưa vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ
Theo đó, đánh giá về khí hậu, thời tiết tháng 10 vừa qua, cơ quan khí tượng cho biết, đã xuất hiện 2 cơn bão trên khu vực Biển Đông, là bão số 4 (Koinu) và bão số 5 (Sanba). Tuy những cơn bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu bão kết hợp những hình thái thời tiết khác đã gây mưa lớn diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Bộ trong nhiều ngày.
Các đợt mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ, cụ thể: thời kỳ từ 7-18/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên Biển Đông sau mạnh lên thành cơn bão số 5, nên đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to.
Ngoài ra, còn có các đợt mưa nổi bật như: đợt mưa từ 21-26/10 tại khu vực Trung Trung Bộ, sau lan rộng ra các tỉnh phía Bắc Trung Bộ và đợt mưa từ đêm 29-31/10 tại Bắc và Trung Trung Bộ.
Đợt mưa từ ngày 28-29/10 tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tại các mực khí quyển nên cũng đã xảy ra mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to.
Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 10 cũng có nhiều ngày mưa rào và giông diện rộng.
Đáng lưu ý, trong các đợt mưa kể trên một số nơi đã ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 10, như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 258,4mm (năm 2016) và 337,3mm (8/10/2023) hay Đà Nẵng 396,1mm (2022) đã bị phá vỡ bởi mức 408,6mm vào 13/10 vừa qua. Thậm chí, cũng tại Đà Nẵng, tổng lượng mưa tháng 10 lịch sử là 1.749mm năm 2020, đã được thay thế mức 1.826mm.
Xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong tháng 11, nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ; tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ so với TBNN cùng thời kỳ.
Cũng tháng này, tổng lượng mưa trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Nghệ An ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN (10-20%), riêng phía Đông Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%.
Trong khi đó, khu vực từ Nam Nghệ An - Quảng Trị xấp xỉ trên TBNN (5-15%); các nơi khác thuộc khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN (thấp hơn 10-25%); khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ xấp xỉ trên TBNN (10-20%), riêng miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 20-30%.
Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong tháng 11 này, khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Đồng thời, không khí lạnh cũng tiếp tục gia tăng về tần suất, nhưng cường độ các đợt có khả năng không mạnh.
Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng nhận định, đây cũng là thời kỳ các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và giông tập trung nhiều vào giai đoạn nửa đầu tháng.
“Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ còn xảy ra, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực”, bản tin lưu ý.
Trước mắt, nối tiếp đợt mưa cuối tháng 10, từ chiều nay (1/11) đến ngày mai, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 120mm.
Ngoài ra, ở khu vực Quảng Trị, Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa với lượng giảm hơn từ 10-30mm, có nơi trên 60mm, thời gian tập trung vào chiều và tối.
Theo Bảo Anh (VietNamNet)
- Quay lén 45 đoạn phim "Thỏ ơi" để bán và đăng TikTok: Nam thanh niên ở TP.HCM nhận mức phạt nặng (17:44)
- Nguyên nhân vụ hộp bánh phát nổ tại bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (17:35)
- Đồng Nai công bố 4 loại sữa công thức ngoại nghi nhiễm độc tố: Người tiêu dùng cần chú ý gì? (17:25)
- Bất ngờ cuộc sống của "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" sau khi cưới vợ, ngoại hình hiện tại gây sốt (17:14)
- Cây xăng găm hàng không bán để thu lợi có bị xử lý hình sự? Chủ cửa hàng đối diện mức án nặng? (17:10)
- Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Mazda CX-8 đầu tháng 10/2026: Cực kỳ cạnh tranh, 'tất tay' với Ford Everest và Fortuner (1 giờ trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn giả từ axit không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện (1 giờ trước)