-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Xã hội
12/01/2026 06:09Biến động nhân sự lãnh đạo bộ, ngành trước thềm Đại hội 14
Tính đến thời điểm hiện tại, sơ đồ nhân sự tại các cơ quan hành pháp đã có những biến động đáng chú ý với 4 bộ thay đổi vị trí “tư lệnh” ngành và hàng loạt nhân sự chủ chốt tại vị trí Thứ trưởng thường trực được kiện toàn.
Những gương mặt mới ngồi vào ghế “Tư lệnh” ngành
Trong số 17 bộ, ngành sau hợp nhất, đã có 4 đơn vị thay đổi nhân sự đứng đầu, bao gồm 3 vị trí Bộ trưởng và 1 Quyền Bộ trưởng.
Đáng chú ý nhất là sự chuyển dịch tại Bộ Ngoại giao. Sau một thời gian ngắn giữ vai trò Quyền Bộ trưởng từ tháng 8/2025, ông Lê Hoài Trung (sinh năm 1961, Tiến sĩ Luật) đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng vào tháng 10 cùng năm.

Với bề dày kinh nghiệm từ Ban Bí thư và Văn phòng Trung ương Đảng, sự dẫn dắt của ông Trung được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới cho công tác đối ngoại.
Tại Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã rời ghế Bộ trưởng để đảm nhiệm vai trò nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Người kế nhiệm bà là ông Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967), cựu Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ông Bình đã có lộ trình luân chuyển thần tốc từ Thứ trưởng thường trực lên Bộ trưởng chỉ trong vòng một tháng (tháng 9 đến tháng 10/2025).

Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường cũng ghi nhận sự thay đổi khi ông Trần Đức Thắng (sinh năm 1973) chính thức trở thành Bộ trưởng vào tháng 10/2025. Trước đó, ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Gần đây nhất, vào tháng 12/2025, Bộ Công Thương đã có sự thay đổi nhân sự quan trọng. Ông Lê Mạnh Hùng – một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng – đã được giao quyền Bộ trưởng thay cho ông Nguyễn Hồng Diên (người được điều động giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội).

Kiện toàn đội ngũ Thứ trưởng thường trực và các cơ quan tư pháp
Song song với việc thay đổi người đứng đầu, các vị trí Thứ trưởng thường trực – “cánh tay phải” của các Bộ trưởng – cũng được lấp đầy bởi những cán bộ có năng lực thực tiễn cao.
Tại Thanh tra Chính phủ: Ông Nguyễn Quốc Đoàn (sinh năm 1975, Tiến sĩ Luật) đã được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra thường trực. Sự thay đổi này diễn ra sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.
Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bà Lâm Thị Phương Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13) chính thức đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng thường trực từ cuối tháng 12/2025, thay cho ông Lê Hải Bình – người được điều động về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tại Bộ Khoa học và Công nghệ: PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã được điều động giữ chức Thứ trưởng thường trực, mang theo kỳ vọng kết nối mạnh mẽ giữa giáo dục đại học và nghiên cứu ứng dụng.
Tại Bộ Y tế: Ông Vũ Mạnh Hà (sinh năm 1979) – một Tiến sĩ Y khoa trẻ tuổi – đã rời vị trí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu để về giữ chức Thứ trưởng thường trực dưới quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan.

Tầm nhìn hướng tới Đại hội 14
Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự từ sớm không chỉ giúp ổn định bộ máy sau khi sáp nhập các bộ, ngành mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đội ngũ cán bộ kế cận.
Với sự pha trộn giữa các nhà quản lý giàu kinh nghiệm và những trí thức trẻ có trình độ chuyên môn cao (nhiều người là Tiến sĩ, PGS), bộ máy lãnh đạo các Bộ, ngành hiện nay đang thể hiện một diện mạo mới, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trước khi bước vào kỳ Đại hội Đảng toàn quốc tiếp theo.

- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (17:33)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (17:22)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (17:10)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (1 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (1 giờ trước)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)