Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 sáng 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng trọng tâm trong năm 2026.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhìn lại hành trình “xoay chuyển tình thế” đầy ấn tượng của năm 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định vĩ mô mà còn thực hiện một cuộc đại cải tổ về cấu trúc quản lý nhà nước.

Tính đến nay, khối Chính phủ đã giảm 5 bộ và cơ quan ngang bộ, xóa bỏ toàn bộ 13 tổng cục và tinh giản hàng nghìn đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, ở cấp địa phương, một bước ngoặt lịch sử đã diễn ra khi 63 tỉnh, thành được sắp xếp lại chỉ còn 34 đơn vị; cấp huyện được xóa bỏ để trực tiếp quản lý hơn 3.300 xã, phường và đặc khu. Thủ tướng đánh giá đây là cuộc sắp xếp lại giang sơn, giúp giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu lực điều hành.

11-1768126189-thu-tuong-pham-minh-chinh-quyet-liet-tinh-gon-bo-may-trung-uong-va-dia-phuong-trong-nam-2026.webp
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng trọng tâm trong năm 2026. (Ảnh: Nhật Bắc)

Năm 2025 đánh dấu những kỷ lục mới của nền kinh tế dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Chính phủ. Tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng 8,02%, đưa quy mô nền kinh tế lên 514 tỷ USD (xếp thứ 32 thế giới).

Thu nhập bình quân vượt ngưỡng 5.000 USD/người, chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Hạ tầng chiến lược được cải thiện, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam và hoàn thành siêu dự án sân bay Long Thành.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chạm mốc 930 tỷ USD; thu hút vốn FDI đạt 38,5 tỷ USD.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số mà là củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Bước sang năm 2026, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị không được lơ là, tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy cả ở Trung ương và địa phương. Đây là nhiệm vụ tiên quyết để phục vụ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện 5 chiến lược cụ thể bao gồm: Hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển công nghệ và giữ vững sự cân bằng. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Cần biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực, đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về tinh thần làm việc của năm mới.

Với sự đồng lòng của hơn 138.000 đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là giai đoạn bứt phá, khơi thông các điểm nghẽn thể chế để đưa Việt Nam vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.

TN (SHTT)