-
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường
Xã hội
08/08/2018 01:09Biển tên chữ Trung Quốc gắn ở nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Mấy ngày qua, nhiều người đi đường thấy tại các nhà ga trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông gắn biển tên. Đáng chú ý, phần chữ tiếng Trung Quốc lớn hơn và được đặt phía trên chữ tiếng Việt.
Khi tấm ảnh chụp biển nhà ga Phùng Khoang xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc và đặt câu hỏi tại sao công trình đường sắt của Việt Nam lại gắn biển tên có phần chữ Trung Quốc chiếm quá nửa diện tích.
Theo ghi nhận, đến sáng 7/8, các tấm đề can bằng nylon ghi biển tên nhà ga bị vò nát, gỡ bỏ. Nhân viên bảo vệ công trường cho biết mới nhận được chỉ đạo bóc gỡ toàn bộ số biển này.
Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Hồng Phương, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT), cho biết Ban đã chỉ đạo tổng thầu gỡ bỏ toàn bộ số biển tên sau khi nhận được thông tin phản hồi từ người dân.
Theo ông Phương, các biển này được tổng thầu dán trên toàn tuyến khoảng vài ngày qua để phục vụ cho các công nhân (gồm cả người Trung Quốc) đang thi công dự án. Việc thiết kế và dán biển do tổng thầu tự ý làm, không hỏi ý kiến Ban quản lý dự án.
Lãnh đạo Ban quản lý dự án Đường sắt khẳng định đây không phải là biển chính thức. Theo thiết kế, biển tên chính thức tại các nhà ga chỉ có 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao. Dự án do chủ thầu Trung Quốc thực hiện. Ban đầu dự kiến triển khai dự án từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2013 hoàn thành, tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD (trong đó gồm nguồn vốn chính phủ kết hợp với vốn vay ODA của Trung Quốc).
Tuy nhiên, với tiến độ chậm, đến tháng 10/2011, dự án mới chính thức triển khai và điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên hơn 868 triệu USD (hơn 18.000 tỷ đồng).
Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu trong tháng 8 năm nay phải chạy thử tuyến đường sắt này và đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2018.
Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ngành y tế dốc lực ngăn "dịch chồng dịch" khi COVID-19 và tay chân miệng đồng loạt tăng mạnh (08:33)
- Thị trường SUV hybrid Việt Nam sắp "tăng nhiệt": Land Cruiser "kênh giá" ngất ngưởng, Palisade thay đổi diện mạo (08:25)
- Lời Hứa Đầu Tiên gây tranh cãi: Cảnh nàng hậu nôn mửa ngoài đường là đời thực hay bôi nhọ hình ảnh Hoa hậu? (08:22)
- Phá án nhanh: Bắt đôi nam nữ cướp giật tại tiệm vàng, cướp luôn xe máy trên đường bỏ trốn (08:19)
- Lý Hải phát đi thông báo khẩn, cảnh báo sự thật đằng sau những đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội (08:14)
- Quảng Ninh: Bắt giữ gã thanh niên chuyên "bẫy" học sinh bằng tín dụng đen (08:09)
- Cú sốc thương mại toàn cầu: Tổng thống Mỹ bất ngờ áp thuế 25% lên ô tô từ Liên minh châu Âu (08:03)
- Xiaomi tung REDMI Pad 2: màn 2K, pin khủng 7600mAh, giá hời chỉ 4,9 triệu, nhiều đối thủ ngao ngán (08:02)
- The Disruptor 2026: Tinh thần dám khác biệt, dám bứt phá và hành trình kiến tạo những Marketer đột phá thực thụ (1 giờ trước)
- Bán ôtô rồi dùng chìa khóa dự phòng trộm lại xe để đi cầm cố (2 giờ trước)