-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
Xã hội
27/06/2024 20:50Bộ Giáo dục: Đề thi Văn không bị lộ, việc suy đoán đúng tác phẩm là 'ngẫu nhiên'
Đề thi Văn tốt nghiệp THPT được cho là giống với nội dung lan truyền trên mạng, Bộ Giáo dục nói việc suy đoán đúng tác phẩm là "ngẫu nhiên", còn đề thi được bảo mật tuyệt đối.
VnExpress.net dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 27/6 cho biết như trên, sau khi tiếp nhận phản ánh về đề Văn trùng với một số suy đoán trước khi kỳ thi diễn ra.

Từ tối 25/6, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho hay phần nghị luận văn học sẽ vào bài "Đất Nước", nghị luận xã hội hỏi về "cái tôi cá nhân", trong khi ngữ liệu bài đọc hiểu không phải là thơ.
Kết thúc buổi thi Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh, phụ huynh cho rằng đề chính thức khá giống với mô tả trên. Câu nghị luận văn học với 5 điểm yêu cầu thí sinh phân tích đoạn thơ trong bài "Đất Nước" của tác giả Nguyễn Khoa Điềm, nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả.
Phần đọc hiểu chiếm 3 điểm dùng ngữ liệu từ bài viết "Dòng sông và những thế hệ của nước" của tác giả Nguyễn Quang Thiều. Phần này gồm 4 câu hỏi về dòng chảy lịch sử nghệ thuật của nhân loại và bài học mà các em rút ra từ suy ngẫm của tác giả. Cũng dựa trên đoạn trích này, thí sinh cần viết một bài nghị luận xã hội ngắn về "tôn trọng cá tính".
"Những mô tả lan truyền trên mạng khá đúng. Liệu đề thi có bị lộ?", nhiều người thắc mắc trên các diễn đàn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi đúng với cấu trúc, định dạng đã công bố, có sự phân phối hợp lý giữa phần thơ và phần văn.
Phần đọc hiểu bàn về sự sáng tạo và trách nhiệm của người nghệ sĩ, những yếu tố tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại; không trùng với những suy đoán trước đó.
Về câu nghị luận xã hội (phần Làm văn), dù vào chủ đề gì, thí sinh cũng được yêu cầu phải liên hệ thực tiễn, nêu được suy nghĩ, trách nhiệm với vấn đề đó.
Với phần nghị luận văn học, số lượng tác phẩm trong chương trình và phạm vi ra đề là có giới hạn. Do đó, việc suy đoán đúng tên tác phẩm, tác giả trong đề thi là ngẫu nhiên.
"Tuy nhiên, đề thi sử dụng toàn bộ hay một phần tác phẩm cũng như yêu cầu (lệnh hỏi) đối với thí sinh là hoàn toàn khác biệt so với suy đoán", Bộ cho biết.
Ngày 26/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết đã xác định được chủ tài khoản tiktok “Mờ Quann” đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT 2024.
Qua công tác rà soát trên không gian mạng, A05 phát hiện tài khoản tiktok “Mờ Quann” đăng tải 2 video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, A05 xác định được chủ tài khoản là Ngô Minh Q (SN 2006, trú huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Q là học sinh trường lớp 12 trên địa bàn huyện Ứng Hoà.
A05 phối hợp Công an huyện Ứng Hoà, Công an địa phương mời N.M.Q và bố nam sinh này lên trụ sở Công an địa phương làm việc.
N.M.Q khai nhận: Bản thân một mình quản trị tài khoản Tiktok “Mờ Quann”.
Ngày 22/6, Q tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên kênh Tiktok “Điểm Sáng Văn Học - 2024”. Đồng thời, bản thân Q cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Q cũng có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, Q đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lên tài khoản Tiktok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, Q không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mang dư luận.
NT (SHTT)








- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (19 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (23 phút trước)
- Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển (26 phút trước)
- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (28 phút trước)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (30 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (35 phút trước)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (41 phút trước)




