Bộ GD&ĐT nhận định kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là "bất thường", nhưng chưa phát hiện sai sót ở công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi, cho rằng cần tiếp tục xác minh làm rõ công tác coi thi.
06-1783276251-bo-giao-duc-va-dao-tao-chua-phat-hien-bat-thuong-trong-khau-cham-thi-o-tuyen-quang
Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: KT)

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã cử một tổ công tác đặc biệt đến làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang. Trong suốt ba ngày làm việc liên tục, tổ công tác đã tiến hành rà soát toàn diện các khâu của kỳ thi.

Nhà chức trách đã kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ coi thi, chấm thi; quy trình bảo quản bài thi cũng như công tác chấm trắc nghiệm. Bên cạnh đó, dữ liệu quét bài thi gốc cũng được đưa ra đối chiếu trực tiếp, đồng thời phân tích và đối sánh kỹ càng giữa điểm thi thực tế với học bạ của từng thí sinh; yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo.

"Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi", Bộ GD&ĐT thông tin.

Tuy vậy, dựa trên kết quả phân tích dữ liệu chuyên sâu và qua xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là "bất thường". Cơ quan này khẳng định, tại điểm thi này xuất hiện những dấu hiệu lạ, cần phải tiếp tục được xác minh và làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi.

Bộ GD&ĐT đã cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi...

"Quan điểm của Bộ là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Trước đó khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, điểm thi toán của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Trong dải số báo danh kéo dài từ 080163xx đến 080166xx với tổng số 328 thí sinh, có tới hơn 290 em đạt điểm số từ 9 trở lên ở môn Toán. Đáng chú ý hơn, số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) chiếm đến hơn 140 em. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

PV (SHTT)