Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị biên soạn một bộ sách giáo khoa thống nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị biên soạn một bộ sách giáo khoa thống nhất

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 40 điểm cầu trên toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  và đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

18-1760746801-bo-giao-duc-va-dao-tao-chuan-bi-bien-soan-bo-sach-giao-khoa-thong-nhat.jpg
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, lãnh đạo các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan.

Theo Vụ trưởng Vụ GDPT Thái Văn Tài, trong 5 năm qua, Bộ GD&ĐT đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đổi mới chương trình và SGK GDPT theo các nghị quyết của Quốc hội. Hệ thống văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, đảm bảo tính mở, linh hoạt và khả năng phát triển.

Đặc biệt, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo được chú trọng. Giai đoạn 2022-2026, toàn ngành được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, riêng năm học 2023-2024 có thêm 27.826 biên chế. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 tăng ở tất cả các bậc học.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư mạnh mẽ: Đến năm học 2024-2025, cả nước có 26.408 cơ sở GDPT, tỷ lệ phòng học kiên cố tăng, sĩ số học sinh/lớp giảm, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn.

18-1760746801-bo-giao-duc-va-dao-tao-chuan-bi-bien-soan-bo-sach-giao-khoa-thong-nhat.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Việc biên soạn, thẩm định và lựa chọn SGK được thực hiện công khai, minh bạch. Lần đầu tiên, chủ trương xã hội hóa SGK được triển khai thành công với sự tham gia của 7 nhà xuất bản, 12 công ty cổ phần và 3.844 tác giả. Nhiều địa phương đã biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, gắn nội dung học tập với đặc thù vùng miền.

Trong giai đoạn này, Việt Nam có 173 lượt thí sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực, giành 159 huy chương, khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Võ Văn Mai cho biết, chương trình GDPT 2018 đã tạo động lực đổi mới mạnh mẽ, giúp giáo viên chủ động áp dụng phương pháp dạy học tích cực. Tại Đắk Lắk, địa phương đã đầu tư gần 4.200 tỷ đồng giai đoạn 2019-2024 cho cơ sở vật chất, thiết bị và bồi dưỡng giáo viên, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền.

18-1760746801-bo-giao-duc-va-dao-tao-chuan-bi-bien-soan-bo-sach-giao-khoa-thong-nhat.jpg
Chuyên gia phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: “Ngành Giáo dục đã hoàn thành một chu trình trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12 - một cuộc đổi mới toàn diện ở bậc học phổ thông.”

Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học; đồng thời chuẩn bị biên soạn một bộ SGK thống nhất dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027, kế thừa thành quả giai đoạn trước và khắc phục bất cập còn tồn tại.

Theo Minh Anh (Quân Đội Nhân Dân)