Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết lĩnh vực nội vụ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong hoàn thiện khung pháp lý và tinh gọn bộ máy. Trong quá trình sắp xếp, đã có hơn 146.800 người rời vị trí theo chính sách tinh giản.

Sáng 3/12, khi trình bày báo cáo tóm tắt về việc thực hiện một số nghị quyết giám sát của Quốc hội khóa XIV và XV, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ nhiều điểm sáng của Chính phủ trên các lĩnh vực hành chính, kinh tế, y tế và giao thông.

03-1764731385-bo-may-tinh-gon-bien-che-cong-chuc-giam-hon-5-gan-150000-nguoi-nghi-viec.jpg
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: Quốc hội

Đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới tổ chức bộ máy ở cả trung ương và địa phương.

Việc cơ cấu lại tổ chức các bộ, ngành trung ương đạt nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ hiện còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 cơ quan), cùng 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan). Tổng biên chế cắt giảm tại khối bộ, ngành đã vượt 22.000 người.

Đáng chú ý, toàn bộ 13 tổng cục đã được sắp xếp lại, loại bỏ mô hình tổng cục; số lượng cục, vụ, chi cục và đơn vị tương đương giảm mạnh.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính ghi nhận bước thay đổi lớn: số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34 (28 tỉnh và 6 thành phố). Mô hình chính quyền địa phương chuyển từ 3 cấp sang 2 cấp. Số xã giảm sâu từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị.

Tinh giản biên chế cũng đạt kết quả rõ nét. Giai đoạn 2022–2026, biên chế công chức giảm hơn 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách giảm trên 15%. Đến nay, gần 147.000 người đã nghỉ theo chính sách trong quá trình tinh gọn bộ máy trên toàn quốc.

Các địa phương cắt giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (giảm hơn 60%) và 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 100%). Chính phủ đã ban hành 30 nghị định phân cấp, phân quyền để chính quyền 2 cấp nhanh chóng vận hành ổn định và thống nhất.

Ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông

Chính phủ đã phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia, tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch tổng thể. Các giải pháp tài khóa – tiền tệ phục vụ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giúp GDP trung bình giai đoạn 2022–2023 đạt 6,6%; lạm phát, nợ công và nợ Chính phủ vẫn trong ngưỡng an toàn, xếp hạng tín nhiệm được duy trì tích cực.

Ngành Ngân hàng điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Đến cuối tháng 10, nợ xấu nội bảng duy trì ở mức 1,64%, tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng tốt hơn. Chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt tiếp tục bứt phá với lượng giao dịch tăng mạnh.

Trong hạ tầng giao thông, hàng loạt dự án trọng điểm được ưu tiên, đặc biệt là cao tốc Bắc – Nam phía Đông, các tuyến vành đai Hà Nội, TP.HCM và sân bay Long Thành. Cả nước đã đưa vào khai thác 2.476 km cao tốc và hướng tới vượt mốc 3.000 km vào cuối năm 2025.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa – du lịch

Ngành y tế đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo đảm công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15 – khung pháp lý đặc thù để huy động nguồn lực phòng chống Covid-19. Đến cuối năm 2022, tổng nguồn lực huy động phục vụ chống dịch và an sinh xã hội đạt khoảng 230.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa – thể thao – du lịch, Quốc hội đã thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, đạt gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế cùng doanh thu 858.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025.

PN (SHTT)