Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non, làm rõ những trường hợp được áp dụng chế độ nghỉ hưu và các đối tượng thuộc diện xem xét tinh giản theo quy định hiện hành.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua nhiều tỉnh, thành đã đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị định 154 của Chính phủ liên quan đến tinh giản biên chế đối với đội ngũ giáo viên mầm non. Trên cơ sở đó, cơ quan này đã phân định hai nhóm trường hợp để áp dụng chính sách phù hợp.

Đối với giáo viên mầm non có tuổi thấp hơn không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, Luật Nhà giáo đã quy định quyền được nghỉ hưu sớm. Vì vậy, nếu những giáo viên này có nguyện vọng nghỉ hưu, việc giải quyết sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ nhấn mạnh, với những trường hợp đã đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định, sẽ không đặt vấn đề áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154.

12-1781230944-bo-noi-vu-huong-dan-ro-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-doi-voi-giao-vien-mam-non
Ảnh minh họa

Trong khi đó, những giáo viên mầm non còn lại nếu thuộc các nhóm đối tượng được quy định trong Nghị định 154 sẽ được xem xét giải quyết chế độ tinh giản biên chế. Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã triển khai việc rà soát, xử lý đúng quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh hướng dẫn dành cho giáo viên mầm non, Nghị định 154 cũng quy định chi tiết các chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, người còn từ 2 đến 5 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng lương hưu mà không bị giảm tỷ lệ do nghỉ trước tuổi.

Ngoài quyền lợi về hưu trí, những trường hợp này còn được nhận trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm. Đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội, người có từ 20 năm công tác trở lên sẽ được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu, từ năm thứ 21 trở đi được tính thêm 0,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác. Trường hợp có từ 15 đến dưới 20 năm công tác sẽ được nhận khoản trợ cấp tương đương 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Những quy định mới được Bộ Nội vụ hướng dẫn nhằm giúp các địa phương thống nhất cách thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)