-
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết
Xã hội
04/03/2026 17:06Bộ Nội vụ nói gì về thông tin sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16 tỉnh thành

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều ngày 4/3, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết thời gian qua đã xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, thậm chí là hình ảnh giả mạo công văn có chữ ký của lãnh đạo Bộ Nội vụ kèm phụ lục về việc cắt giảm số lượng tỉnh thành từ 34 xuống còn 16. Ông Tuấn nhấn mạnh, đây là những thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận trong bối cảnh đất nước đang vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới.
Đại diện Bộ Nội vụ nhắc lại rằng, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện trong năm 2025 là một bước đi chiến lược mang tính lịch sử. Theo đó, việc hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành, kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp cấp xã đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ tính toán, cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng qua nhiều phiên họp quan trọng trước khi ban hành Nghị quyết số 60.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 34 tỉnh thành và 3.321 xã, phường, đặc khu đã chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, toàn bộ hệ thống chính trị đang tập trung tối đa nguồn lực để vận hành hiệu quả bộ máy này dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm. Mục tiêu hiện tại của nước ta là hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo quản trị sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn, chứ không phải tiếp tục sáp nhập thêm.
Để cụ thể hóa lộ trình ổn định này, vào cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua các nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của mô hình hai cấp. Tại thời điểm đó, lãnh đạo Quốc hội cũng đã khẳng định rõ ràng rằng Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp hay sáp nhập thêm đơn vị hành chính nào trong những năm tới.
Như vậy, thông tin về việc tiếp tục "thu gọn" số lượng tỉnh thành đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn vô căn cứ. Việc hoàn thiện thể chế lúc này chỉ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và chất lượng phục vụ đời sống người dân, dựa trên nền tảng 34 tỉnh thành đã được thiết lập ổn định lâu dài.
- Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung áp dụng bốc thăm trực tuyến vì lượng hồ sơ vượt xa nguồn cung (22:19)
- Thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm Botanika và X-Men vì sai lệch công thức công bố (58 phút trước)
- Thủ tướng chỉ đạo 5 tỉnh, thành khởi động dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 (1 giờ trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mạnh, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Khởi tố thêm nhiều cán bộ trong vụ trạm trưởng kiểm lâm "mật báo" cho chủ cơ sở vi phạm (1 giờ trước)
- Giá xăng E10 được hình thành ra sao khi chính thức thay thế xăng khoáng? (1 giờ trước)
- Giấc mơ toàn cầu và bài toán bản sắc của Sơn Tùng M-TP (1 giờ trước)
- SUV hạng D mới "đe nẹt" Ford Everest, Toyota Fortuner: Công nghệ Huawei, giá rẻ chỉ từ 660 triệu (3 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ trước khi khách Tây đập phá quán cà phê Đà Nẵng (3 giờ trước)
- Ban cảnh báo khẩn cấp đối với bão Jangmi: Gần 600 chuyến bay bị hủy, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng (3 giờ trước)