-
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý -
Huy Thanh Jewelry bị thanh tra, lộ lại vụ nhẫn 18K chênh lệch trọng lượng khi giao, doanh nghiệp lên tiếng -
Nóng: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM -
Xuất hiện bài đăng xin lỗi sau ồn ào 33 ly trà sữa bị "tiêu hủy", mạng xã hội tiếp tục tranh luận -
Nhà bia mộ Mẹ Việt Nam anh hùng bị đập phá tan tành, công an vào cuộc điều tra -
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng nóng, đánh đổi bất ổn vĩ mô -
Khách xếp hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp lên tiếng về nguồn cung và quyền lợi người mua
Xã hội
11/08/2024 03:42Bỏ qua 3 triệu chứng, người đàn ông 45 tuổi 'đối diện với cửa tử' khi đang chơi thể thao
Bệnh nhân Phong (45 tuổi, sống tại TP.HCM) cho biết bản thân có thói quen hút thuốc lá. Hai tuần trước, thỉnh thoảng ông Phong xuất hiện tình trạng nặng ngực, ho, khó thở nhưng ông đã chủ quan không đi khám và tự uống thuốc giảm ho ở nhà. Sau đó, khi đang chơi tennis với bạn, bệnh nhân bị đau ngực dữ dội và được bạn bè đưa vào viện cấp cứu.
Theo ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trung tâm Can thiệp Mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bệnh nhân Phong được chuyển đến bệnh viện trong trạng thái khó thở, vật vã, toát mồ hôi lạnh, đau ngực từng cơn mức độ tăng dần. Tinh thần bệnh nhân hoảng loạn vì lo lắng tính mạng sẽ bị đe dọa.
Kết quả thăm khám ban đầu xác định chỉ số huyết áp và nồng độ oxy máu của bệnh nhân tụt dần, tim co bóp yếu (chức năng co bóp còn 30%), rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
"Đây là những dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp điển hình, bệnh có chiều hướng diễn tiến sốc tim. Bệnh nhân cần dùng thuốc vận mạch, thuốc trợ tim để ổn định tình trạng bệnh", bác sĩ Minh cho hay.
Kết quả chụp mạch vành của bệnh nhân cho thấy thân chung động mạch vành trái hẹp 99% tại chỗ chia ba, huyết khối lấp gần tắc lòng mạch vành.
Hẹp ngay ngã ba thân chung mạch vành trái là một tổn thương rất nặng, chiếm khoảng 3-5% các trường hợp chụp mạch vành và thường đi kèm tổn thương một hoặc nhiều nhánh mạch máu nuôi tim khác. Bệnh nhân hẹp thân chung mạch vành trái có tiên lượng xấu, chỉ nửa số bệnh nhân mắc bệnh có thể sống sót nếu được điều trị kịp thời.
BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp Mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM nhận định, bệnh nhân "đối diện với cửa tử" vì rơi vào tình trạng "nghẹt ác tính" - nghẹt tại vị trí dễ gây đột tử. Do đó, ê kíp phải hội chẩn khẩn cấp để đưa ra phương án điều trị tối ưu.
"May mắn, bệnh nhân đến viện sớm, trong vòng 1 giờ đầu tiên kể từ khi khởi phát triệu chứng nên bệnh nhân có 50% cơ hội điều trị khỏi. Nếu bệnh nhân đến muộn hơn khoảng 10-15 phút thì khả năng sốc tim nặng, ngưng tim là rất cao", bác sĩ Long nhấn mạnh.
Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã có chỉ định can thiệp cấp cứu. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, giảm tình trạng nặng ngực và khó thở. 5 ngày sau can thiệp, bệnh nhân đã được xuất viện.
Bác sĩ Long đánh giá thành công của ca thủ thuật đến từ nhiều yếu tố, bao gồm: bệnh nhân tới viện rất sớm, sự phối hợp ăn ý của ê-kíp bác sĩ từ nhiều chuyên khoa, sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại.
Đặc biệt, quá trình điều trị sẽ không thể thành công nếu ê-kíp không tận dụng từng giây, chạy đua với thời gian để cứu trái tim của người bệnh. Từ lúc chẩn đoán cho bệnh nhân Phong đến khi hoàn thành đặt stent chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 45 phút. Đây là khoảng thời gian lý tưởng theo chuẩn thế giới (dưới 60 phút), giúp giảm thiểu tối đa di chứng sau nhồi máu cơ tim cho bệnh nhân.
Bác sĩ Minh khuyến cáo nhồi máu cơ tim đang ngày càng trẻ hóa. Người dưới 50 tuổi, thường xuyên hút thuốc lá, có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, ít vận động… có nguy cơ cao mắc nhồi máu cơ tim.
Các bác sĩ khuyến cáo, để ngăn ngừa và phát hiện sớm bệnh, mỗi người nên tuân thủ lối sống khoa học, tầm soát sức khỏe tim mạch định kỳ. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau nặng ngực, khó thở, choáng váng, đau vùng thượng vị, buồn nôn…, người dân cần đến bệnh viện ngay để được chụp mạch vành, chẩn đoán bệnh và có phương án can thiệp kịp thời.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)
- Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ (16:19)
- Liverpool gây thất vọng sau trận thua PSG: Dấu hiệu một mùa giải chệch hướng (16:17)
- Vừa tỏa sáng trên thảm đỏ, nữ diễn viên bị mời khỏi máy bay vì thiếu tỉnh táo (16:14)
- Sinh vào ban ngày hay ban đêm: Khác biệt nào trong tính cách và hành trình cuộc đời? (43 phút trước)
- Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình (46 phút trước)
- Bắt Phó chủ tịch phường Phúc Yên liên quan chuyên án “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp quy mô lớn (48 phút trước)
- Oppo Find N6 giá gần bằng 2 chiếc iPhone 17 Pro: Công nghệ ấn tượng nhưng kén người mua (50 phút trước)
- Uống “đen đá không đường”, chàng Tây rùng mình liên tục: Khoảnh khắc sốc vị giác gây bão mạng, dân mạng tự hào cà phê Việt (53 phút trước)
- Top 3 iPhone Pro Max cũ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay gọi tên iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max (1 giờ trước)
- Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý (1 giờ trước)