Xã hội

Bộ trưởng Nội vụ nói về thông tin quận Hoàn Kiếm trong diện sáp nhập

Trước thông tin về việc quận Hoàn Kiếm nằm trong diện sáp nhập giai đoạn tới, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vấn đề này sẽ do thành phố Hà Nội căn cứ vào quy định và xem xét theo thẩm quyền.

Thông tin được báo chí và dư luận quan tâm mấy ngày qua khi tại hội nghị toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề cập đến chủ trương này trên địa bàn Thủ đô.

Căn cứ vào các tiêu chí của Nghị quyết vừa được ban hành, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, thành phố có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Trao đổi với PV Tiền Phong về thông tin sắp xếp quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời gian tới, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vấn đề này sẽ do thành phố Hà Nội căn cứ vào quy định và xem xét theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Nội vụ nói về thông tin quận Hoàn Kiếm trong diện sáp nhập
Trong giai đoạn 2023 - 2030, Hà Nội có 1 quận và 176 xã, phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2030, Hà Nội có 1 quận và 176 xã, phường (tại 26 quận, huyện, thị xã) thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo Quốc hội lưu ý, thành phố Hà Nội cần thực hiện sớm theo quy định nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng trao đổi với PV về thông tin quận Hoàn Kiếm trong diện sáp nhập, đại diện Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cũng khẳng định, thông tin về việc quận Hoàn Kiếm trong diện phải sáp nhập giai đoạn tới, mới chỉ nằm ở giai đoạn rà soát.

Theo quy trình, Hà Nội sẽ xây dựng phương án tổng thể, sau đó gửi về Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu về từng phương án cụ thể.

“Quá trình xem xét sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã còn phải căn cứ vào các yếu tố đặc thù đã được nêu trong Nghị quyết”, đại diện Vụ Chính quyền địa phương cho hay.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Hà Nội đã tiến hành sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã và không có cấp huyện nào thuộc diện phải sắp xếp.

Tuy nhiên, Nghị quyết 35 vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, thì tiêu chí về tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số cao hơn. Căn cứ vào tiêu chí này, thì quận Hoàn Kiếm nằm trong diện sắp xếp.

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng đề cập đến việc xem xét cơ chế chính sách đặc thù trong quá trình thực hiện sắp xếp huyện, xã.

Tại hội nghị toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến và xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn của địa phương, xác định cụ thể từng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn;

Các địa phương cần xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính sớm trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời cần tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương.

Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 nêu rõ: Các địa phương tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

Theo Luân Dũng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/bo-truong-noi-vu-noi-ve-thong-tin-quan-hoan-kiem-trong-dien-sap-nhap-post1557157.tpo