-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
20/12/2019 04:57Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Thực hiện biện pháp chống ô nhiễm không khí ngay ngày mai'
Chiều 19/12, Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn với đại diện các Bộ, ngành, địa phương bàn về giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ GTVT, Xây dựng, Công thương, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...
Tìm “thủ phạm” đích thực
Mục đích cuộc họp hôm nay làm sao để xác định được nguyên nhân, đánh giá chính xác tình hình và thực trạng. Đồng thời, có trách nhiệm cung cấp chính xác, khoa học cho nhân dân được biết. Các thông tin này cần có sự thống nhất cao bởi các thông tin không chính thống đã tạo ra lo ngại không cần thiết và bị lợi dụng.
Qua đó, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trên cơ sở đánh giá, phân tích nồng độ bụi mịn 5 năm qua cho thấy, các chỉ số bụi mịn có xu hướng gia tăng và đây là tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến sức khỏe.
"Cần phải làm rõ xem nguyên nhân bụi mịn là từ đâu. Đề nghị thống nhất giải pháp trước mắt là sau cuộc họp này cần tăng cường hơn các biện pháp để bảo vệ sức khỏe người dân và đề xuất nhóm giải pháp lâu dài. Đây là vấn đề hết sức cấp bách, nghiêm trọng và nhạy cảm", ông Hà nhấn mạnh.
Theo số liệu quan trắc chính thức từ trung ương, địa phương, mức độ ô nhiễm tập trung nhiều thời kỳ, nhưng có thời điểm vượt qua ngưỡng cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đây là điều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành hết sức quan tâm" - ông Hà nói.
Ông Hà cho hay, hội nghị hôm nay chỉ ra những nguyên nhân, nhưng xác định nguyên nhân chính thì vẫn chưa làm được. Tuy nhiên ở cả hai thành phố lớn đều thống nhất nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất là các phương tiện giao thông.
Nguyên nhân tiếp theo ở 2 thành phố là những đại công trình, với Hà Nội có hơn 1000 công trường đang xây dựng, còn TP. Hồ Chí Minh thì lớn hơn rất nhiều.
“Ngoài ra, ở Hà Nội có một số nguyên nhân đặc thù khác, đó là vấn đề đốt rơm rạ, đây là nguồn gây ô nhiễm theo mùa nhưng tác hại của nó là rất lớn. Bên cạnh đó, Hà Nội hiện có hơn 60.000 hộ đang dùng bên than tổ ong, tôi không ngờ con số lại lớn như vậy. Cộng với việc đốt rác thải nguy hại ở ngoại thành Hà Nội đều khiến các chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội trong những tháng cuối năm tăng cao”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.
Thêm một nguyên nhân hiện nay đang diễn ra ngay tại Hà Nội là những công nhân môi trường quét rác vào mùa khô gây bụi cho người đi đường cũng là tác nhân gây nên nguồn ô nhiễm hiện nay.
Tất cả khiến ô nhiễm không khí ngay một tăng cao.
Giải pháp cấp thiết
Về các giải pháp giải quyết ô nhiễm, đây cũng là vấn đề Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, lo lắng, chính vì thế Bộ trường Trần Hồng Hà đã đưa ra những giải pháp ngắn hạn và dài hạn.
Về giải pháp trước mắt, theo ông Hà, dành cho người dân, chúng ta cần có trách nhiệm cần tập trung nguồn lực vào thời điểm nhạy cảm, không được tiết kiệm, bằng mọi phương pháp duy trì những trạm quan trắc tự động, hoặc không có thì duy trì số lượng điểm để đưa ra chính xác chất lượng môi trường không khí 2 lần/ngày.
"Nếu tình trạng chất lượng không khí vượt quá tiêu chuẩn, thì phải cung cấp khuyến cáo nhân dân nên chủ động xem xét công việc, đặc biệt là các cháu học sinh cần thiết để cho các cháu trong nhà, khi ra đường cần chuẩn bị khẩu trang…
Đối với giao thông, tôi đề nghị các đồng chí thông báo thông tin cùng đó có những biện pháp tiến hành phun nước, điều tiết giao thông tránh tình trạng mật độ giao thông quá lớn. Phân luồng các xe đi từ ngoại tỉnh vào, cần được che chắn, rửa sạch sẽ trước khi vào nội đô", ông Hà nhấn mạnh.
Chúng ta nên khuyến cáo người dân chuyển sử dụng than tổ ong sang bếp điện hoặc bếp ga để giảm thiểu ô nhiễm.
Tất cả công trình xây dựng, ông Hà đề nghị ngay sau cuộc họp này bộ TNMT phối hợp với bộ Xây dựng khẩn trương có những quy định về việc bảo vệ môi trường đối với những khu vực xây dựng lớn nhỏ, trong đó vật liệu xây dựng để đâu, chất thải xây dựng thế nào?, việc che chắn công trình xây dựng như thế nào?...
Đối với các giải pháp lâu dài, về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí đã được quy định rõ ràng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch, lộ trình kiểm soát ô nhiễm, trong đó phân công rất rõ nhiệm vụ với các cơ quan trung ương, bộ, ngành và các tỉnh, thành.
"Đặc biệt 2 thành phố lớn, lộ trình này cần được đẩy nhanh hơn, đặc thù đối với khí thải, xe máy, ô tô,… để có giảm thiểu ô nhiễm. TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cần đi đầu về biện pháp giải quyết ô nhiễm không khí.
Thêm nữa, chúng ta cần quản lý chặt chẽ những rác thải được tái chế hay không, lộ trình về rác thải trong hoạt trong xe cơ giới… huy động tất cả lực lượng kiểm tra chặt chẽ về hoạt động này", ông Hà nêu rõ.
Chúng ta phải giữ những mảng xanh, chúng ta phải trồng cây xanh,…thì mới có thể giải quyết ô nhiễm môi trường được. Chúng ta cần có biện pháp mạnh mẽ quyết liệt về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm.
“Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản, chính vì thế chúng ta không cần chờ đến chỉ thị mà ngay ngày mai thực hiện luôn những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định.
Theo Trọng Tùng - Di Hân (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)