Xã hội
13/08/2016 09:29Bộ trưởng Y tế: "Người dân cứ vào bệnh viện là sợ"
Theo Bộ trưởng, những sự việc xảy ra liên quan đến các dịch vụ thuê ngoài tại xảy ra gần đây chỉ là cá biệt. Tuy nhiên, nếu các bệnh viện không nghiêm túc xử lý những vấn đề này sẽ làm mất hình ảnh, uy tín cũng như chất lượng khám chữa bệnh của Việt Nam.
![]() |
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. |
“Những người có điều kiện sẽ đi ra nước ngoài chữa trị dẫn đến chảy máu ngoại tệ. Người dân thì cứ mãi hình ảnh vào bệnh viện là đáng sợ, sợ từ ông bảo vệ - theo phản ánh người dân là mặt lạnh như tiền, thậm chí quát mắng. Tại sao nhiều nơi ngay từ cổng vào nhân viên đã chào đón quý khách mà chúng ta không làm được”, Bộ trưởng Tiến nói.
Với dịch vụ xe cấp cứu được thuê khoán, Bộ trưởng đặt câu hỏi về chất lượng liệu có chuyên nghiệp, có điều dưỡng bóp bóng nhưng ai đào tạo, cấp chứng chỉ cho những nhân viên này. Vì thế, ngoài làm tốt chuyên môn, Bộ trưởng yêu cầu các bệnh cần cũng cần quan tâm đến các dịch vụ thuê ngoài tại bệnh viện; công khai minh bạch các loại giá này và thông báo cho người bệnh. Với những người nghèo, mỗi cơ sở có cơ chế riêng giúp đỡ họ.
Bộ trưởng hy vọng tương lai không xa hình ảnh bệnh viện xanh, sạch, đẹp từ ngoài cổng bệnh viện đến nhà vệ sinh, buồng bệnh, đến nhà tang lễ.
Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo quy chế quản lý dịch vụ thuê khoán bên ngoài bệnh viện và đang lấy ý kiến. Theo đó bệnh viện sẽ có 2 nhóm loại hình dịch vụ thuê khoán gồm loại hình dịch vụ tiện ích cho công tác quản lý bệnh viện và dịch vụ tiện ích cho người bệnh. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đưa ra quy định về nội dung này với 10 tiêu chuẩn cụ thể làm cơ sở để các bệnh viện công lập và tư nhân áp dụng quản lý dịch vụ thuê khoán bên ngoài.
Đầu tháng 7, liên tiếp hai video xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh tranh cãi giữa một bên là bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương với một bên là người nhà và tài xế chiếc xe cấp cứu tư nhân. Trên xe có một bệnh nhi đang hấp hối. Bảo vệ bệnh viện bị nghi gây khó dễ, không cho xe cứu thương ra khỏi viện để về nhà. Người mẹ gào khóc bên cạnh xe cứu thương. Những hình ảnh đó khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Giám đốc Bệnh viện Lê Thanh Hải đã gửi lời xin lỗi đến gia đình người bệnh, đến người dân.
Những tồn tại trong các dịch vụ không liên quan đến chuyên môn tại bệnh viện như trên không phải hiếm gặp như “thổi” giá trông giữ xe, xe cấp cứu dỏm, cò dịch vụ, quản lý rác thải y tế, cơm bệnh viện… Sự cố này không liên quan đến vấn đề chuyên môn, nhưng xảy ra trong khuôn viên bệnh viện.
Theo Nam Phương (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
Bài đọc nhiều



