Tại khu phố Phú Hòa 1, phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk), nhiều căn nhà kiên cố được xây dựng trên đất rừng sản xuất, thậm chí có cả đường bê tông nối giữa các công trình. Chính quyền địa phương đang rà soát nguồn gốc đất và thời điểm xây dựng để xử lý từng trường hợp.

Một khu vực tại phường Hòa Hiệp đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện hàng loạt căn nhà được xây dựng trên đất rừng sản xuất. Không chỉ có nhà ở, khu vực này còn dần hình thành một khu xóm với đường bê tông phục vụ việc đi lại.

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, xác nhận địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát và kiểm tra việc xây dựng nhà ở trên đất rừng sản xuất của một số hộ dân.

Theo ông Giang, khu đất có nhiều công trình nói trên trước đây thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông T.V.B. và bà T.T.P., cùng ở khu phố Phú Hòa 1.

01-1790817030-ca-khu-xom-nha-kien-co-moc-tren-dat-rung-san-xuat
Nhiều căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng (Ảnh: Huỳnh Nguyễn).

Đất rừng được giao từ năm 1994

Ngày 4/9, UBND phường Hòa Hiệp làm việc với ông B. và bà P. Tại buổi làm việc, hai người xác nhận diện tích đất gia đình đang sử dụng có nguồn gốc là đất rừng sản xuất được Nhà nước giao từ năm 1994.

Khu đất này có sổ lâm bạ số 49, được cấp ngày 4/3/1994.

Theo trình bày của gia đình, trong quá trình sử dụng, do điều kiện kinh tế khó khăn nên đến năm 2010, gia đình đã chuyển nhượng một phần diện tích cho 7 người khác sử dụng.

Đối với những công trình do các trường hợp nhận chuyển nhượng tự xây dựng, ông B. và bà P. cho rằng gia đình không trực tiếp thực hiện và cũng không nắm đầy đủ quá trình xây dựng các công trình này.

Ngay trên phần đất hiện do ông B. và bà P. sử dụng cũng có 2 căn nhà cấp 4 lợp tôn. Hiện những căn nhà này được một người cháu trong gia đình sử dụng và được cho là xây dựng khoảng tháng 7/2025.

Ông Giang cho biết diện tích đất rừng sản xuất được giao cho ông B. và bà P. chỉ có sổ lâm bạ nên không được quyền chuyển nhượng cho người khác. Hiện chính quyền đang tiếp tục đối chiếu hồ sơ để làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo phường, một số công trình được xây dựng trước thời điểm sáp nhập và từng bị UBND phường Hòa Hiệp Trung cũ lập biên bản xử lý.

01-1790817030-ca-khu-xom-nha-kien-co-moc-tren-dat-rung-san-xuat
Ngay cả đường bê tông kiên cố cũng xuất hiện (Ảnh: Huỳnh Nguyễn).

“Hộ này làm, hộ kia cũng làm theo”

Theo tìm hiểu tại khu phố Phú Hòa 1, tình trạng xây dựng nhà trên đất rừng sản xuất không chỉ xảy ra ở một trường hợp.

Nhiều căn nhà đã xuất hiện trong cùng một khu vực và dần tạo thành một khu xóm. Giữa các căn nhà còn có đường bê tông được xây dựng để phục vụ nhu cầu đi lại.

Việc xây dựng được cho là diễn ra theo thời gian, với tình trạng “hộ này làm, hộ kia cũng làm theo”. Từ một số công trình ban đầu, khu vực dần xuất hiện thêm nhiều căn nhà và hình thành một khu dân cư.

Trước thực trạng này, UBND phường Hòa Hiệp đang rà soát từng trường hợp để xác định cụ thể nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng công trình cũng như quá trình xử lý trước đây.

Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang cho biết những trường hợp đã có quyết định xử lý nhưng chưa chấp hành, cũng như các trường hợp mới được phát hiện trong quá trình kiểm tra, địa phương sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Việc rà soát được thực hiện nhằm làm rõ từng công trình, từ nguồn gốc đất đến thời điểm xây dựng và quá trình xử lý, trước khi địa phương đưa ra hướng xử lý đối với từng trường hợp.

Biên Thùy (SHTT)