Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cách ly 47 người tiếp xúc nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19

Tối muộn ngày 6/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, đã xác định 47 trường hợp tiếp xúc với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19. Tất cả những trường hợp này đều được chuyển cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất là bệnh nhân (BN) 1979 (nam) có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. BN đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (H.Củ Chi, TPHCM).

Theo HCDC, trong ngày 6/2, Thành phố ghi nhận 1 trường hợp nhiễm mới là BN 1979. Tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với BN 1979, BN 1980. BN 1980 là em BN 1979, ở cùng nhà tại Bình Dương. Đã truy vết tổng cộng 57 trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân trên, đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cụ thể, với BN 1979, ngành chức năng đã xác định 47 trường hợp tiếp xúc, chuyển cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến BN 1980, đã truy vết được 10 trường hợp tiếp xúc tại Thành phố, đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cách ly 47 người tiếp xúc nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19
TPHCM xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)

Ngoài ra, HCDC cũng tiếp tục truy vết người tiếp xúc với BN 1883 (công chứng viên ở Hà Nội đến TPHCM và về lại Hà Nội trong ngày 29/1). Đã có 112 trường hợp được truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trong đó 110 âm tính, 2 đang chờ kết quả.

Trường hợp liên quan đến BN 1801, BN 1843 tại tỉnh Bình Dương, Thành phố ghi nhận 51 trường hợp gồm hành khách và tổ bay trên đi chung với BN 1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ tại TPHCM. Tất cả đều có kết quả âm tính. Liên quan với BN 1843, có 56 trường hợp tiếp xúc đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 55 âm tính, 1 đang đợi kết quả.

Trưa cùng ngày 6/2, UBND P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TPHCM) đã ra thông báo tìm người từng đến ăn uống tại quán Lẩu dê 404 (số 475 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, TPHCM) trong khung giờ từ 16 – 23 giờ ngày 28/1, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế do đây là nơi BN 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từng đến.

Hiện quán Lẩu dê 404 đã được phong tỏa và ngưng hoạt động, lực lượng y tế phun thuốc khử trùng toàn bộ quán.

Theo Uyên Phương (Tienphong.vn)




https://www.tienphong.vn/suc-khoe/cach-ly-47-nguoi-tiep-xuc-nhan-vien-san-bay-tan-son-nhat-mac-covid19-1790304.tpo