-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Xã hội
27/02/2026 11:39Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an
Ngày 27/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt một nữ sinh viên do điều khiển xe máy đi vào tuyến cao tốc chỉ dành cho ô tô.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một xe máy chở hai người di chuyển trên tuyến Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Thời điểm này, các phương tiện ô tô đang lưu thông với tốc độ cao, trong khi xe máy chạy ở làn ngoài cùng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm nghiêm trọng.
Tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh. Người điều khiển phương tiện được xác định là N.H.Y. (SN 2001, trú tại Hà Nội), hiện là sinh viên. Làm việc với cơ quan công an, Y. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do thiếu quan sát biển báo nên đã đi nhầm vào đường cao tốc.
Căn cứ quy định hiện hành, CSGT đã ra quyết định xử phạt nữ sinh này 5 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, đường cao tốc là tuyến giao thông có dải phân cách, không giao cắt cùng mức và chỉ dành cho phương tiện đủ điều kiện theo luật định. Xe mô tô, xe gắn máy tuyệt đối không được phép lưu thông trên tuyến đường này, trừ trường hợp phục vụ quản lý, bảo trì.
Việc xe máy xuất hiện trên cao tốc không chỉ vi phạm quy định mà còn đẩy người điều khiển vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chênh lệch tốc độ lớn giữa ô tô và xe máy có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng, thậm chí gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều phương tiện khác.
Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe.
Trong trường hợp gây tai nạn, người vi phạm không chỉ chịu trách nhiệm hành chính mà còn phải bồi thường thiệt hại dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự. Nếu hậu quả nghiêm trọng xảy ra, cá nhân vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần quan sát kỹ biển báo, tuân thủ đúng làn đường và loại hình phương tiện được phép lưu thông, tránh những sai sót có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (2 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)