Miền Bắc được dự báo có khả năng xuất hiện dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá trong đêm nay và rạng sáng mai khi một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, tạo nên sự tương tác với khối không khí nóng đang hoạt động tại khu vực.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 31/3 được xác định là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết được dự báo sẽ có sự thay đổi khi khối không khí lạnh yếu bắt đầu ảnh hưởng, khiến nền nhiệt giảm dần và thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Ở khu vực vùng núi, trời có thể chuyển se lạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định sự chuyển đổi này có thể tạo ra sự “xung đột” giữa hai khối khí nóng và lạnh. Điều kiện đó khiến nhiều nơi, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có khả năng xuất hiện dông mạnh kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật.

31-1774941101-canh-bao-dong-loc-mua-da-co-the-xay-ra-o-mien-bac-trong-dem-nay
Mưa đá xuất hiện tại Việt Hưng, Hà Nội rạng sáng 30/3. Ảnh: Nguyễn Xuân Linh

Các chuyên gia cho biết những hình thái thời tiết này thường diễn ra bất ngờ và trong thời gian ngắn, nhưng có thể gây ra nhiều thiệt hại như làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất cũng như an toàn của người dân.

Trước tình hình này, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời nắm bắt diễn biến mới. Khi có dông xảy ra, người dân nên hạn chế ra ngoài, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa và bảo vệ tài sản, phương tiện nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trước đó, trong hai ngày 29 và 30/3, nhiều địa phương ở miền Bắc đã ghi nhận các đợt mưa dông kèm mưa đá gây thiệt hại đáng kể.

Ông Đinh Hữu Dương, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, cho biết các trận mưa dông và mưa đá vừa qua hình thành do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hiện tượng hội tụ gió ở độ cao khoảng 5.000m.

Theo ông Dương, đây không phải là hiện tượng bất thường. Thực tế, năm nay mưa dông ở miền Bắc xuất hiện muộn hơn so với những năm trước, khi thông thường hiện tượng này đã bắt đầu từ cuối tháng 2. Các bản tin khí tượng trước đó cũng đã đưa ra cảnh báo để địa phương và người dân chủ động phòng tránh.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng trong thời điểm giao mùa, thời tiết thường có những biến động mạnh. Những hiện tượng như nắng nóng kéo dài, mưa lớn cục bộ với cường độ cao, dông lốc, sét hay mưa đá đều có thể xảy ra và phù hợp với quy luật khí tượng.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và trên phạm vi hẹp, các hiện tượng thời tiết cực đoan này vẫn có khả năng gây thiệt hại lớn nếu không được cảnh báo và ứng phó kịp thời.

PN (SHTT)