Xã hội

Cảnh sát dùng kìm cộng lực, xà beng giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy

Cảnh sát huy động kìm cộng lực, búa, xà beng, máy cắt… để phá cửa, cứu 3 mẹ con mắc kẹt ra bên ngoài.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong đăng tải, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 13/5, khói lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Hậu Lân 4 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bên trong, 3 mẹ con gồm chị D.T.T.A (32 tuổi) cùng hai con gái 12 tuổi và 4 tuổi mắc kẹt, gào khóc.

Nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn điều động bốn xe cùng 19 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát chia nhiều hướng phun nước đồng thời dùng máy cắt thủy lực, kìm, búa và xà beng… phá cửa, giải cứu được ba mẹ con mắc kẹt bên trong.

Video lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy (Video: cảnh sát PCCC cung cấp)

Cảnh sát xác định đám cháy xuất phát từ chiếc xe máy hiệu cũ, diện tích cháy khoảng 4 m2 căn nhà. Đến khoảng 4h43 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát dùng kìm cộng lực, xà beng giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy
Ba mẹ con nạn nhân vẫn còn hoảng sợ sau khi được đưa ra ngoài an toàn (Ảnh: VietNamNet)

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/canh-sat-dung-kim-cong-luc-xa-beng-giai-cuu-3-me-con-mac-ket-trong-ngoi-nha-bi-chay-tintuc822962