Xã hội

Cảnh sát giải tán hàng trăm người mặc áo Grab diễu hành quanh hồ Gươm

Đội CSGT số 1, Công an Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm giải tán đám đông hàng trăm người đi xe máy mặc áo của hãng xe công nghệ Grab diễu hành trên các tuyến đường quanh hồ Gươm.

Chiều ngày 7/12, thông tin với báo chí, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm nhắc nhở, yêu cầu giải tán nhóm người đi xe máy mặc áo của hãng xe công nghệ Grab, tổ chức diễu hành quanh hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 13h chiều nay.

Cảnh sát giải tán hàng trăm người mặc áo Grab diễu hành quanh hồ Gươm
Đoàn người chạy xe quanh hồ Gươm.

Theo thông tin từ Đội CSGT số 1,  nhóm này bắt đầu đi từ khu vực phố Cửa Nam sau đó kéo về các tuyến đường quanh hồ Gươm với số lượng hàng trăm xe.

Quá trình di chuyển, nhóm này vừa đi, vừa bấm còi, căng băng rôn với khẩu hiệu "phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác và tài xế".

Đội CSGT số 1 đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm chốt chặn, giải tán đám đông nói trên. Sau khi có sự can thiệp của công an, nhóm tài xế mặc áo Grab này đã chia thành những tốp nhỏ và tạm thời giải tán. Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh những người này chưa gây rối trật tự.

Đội CSGT số 1 cho biết đã tăng cường lực lượng tới các khu vực trọng điểm để xử lý nếu nhóm tài xế có các hành vi gây rối, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp thứ 18 HĐND Hà Nội diễn ra.

Bước đầu lực lượng chức năng phán đoán việc này liên quan tới chính sách điều chỉnh tăng giá cước cơ bản trên toàn quốc và tăng khấu trừ với tài xế của hãng xe công nghệ này, gây khó khăn cho các tài xế.

HL (Nguoiduatin.vn)