Từ giữa tháng 5, mỗi người dân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời theo định danh cá nhân, cho phép tra cứu toàn bộ quá trình học tập, văn bằng, chứng chỉ trên VNeID thay cho giấy tờ truyền thống.

Theo Nghị định 88 của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/5, mã hồ sơ học tập suốt đời sẽ đóng vai trò như “chìa khóa” truy cập vào hệ thống dữ liệu quốc gia về giáo dục. Thông qua mã này, người dân có thể theo dõi học bạ, kết quả học tập, bằng cấp và các chứng chỉ đã được số hóa, tích hợp và lưu trữ lâu dài trên nền tảng số.

31-1774969024-cap-ma-ho-so-hoc-tap-suot-doi-nguoi-dan-tra-cuu-bang-cap-ngay-tren-ung-dung-so
Ứng dụng VNeID

Các dữ liệu này sẽ được cơ quan chức năng cập nhật và đồng bộ lên hệ thống, đồng thời tích hợp vào ứng dụng VNeID để phục vụ tra cứu và sử dụng trong nhiều thủ tục như nhập học, chuyển trường hay xin việc. Việc này giúp giảm dần sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy, hướng tới đơn giản hóa quy trình hành chính.

Cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục được phép khai thác thông tin từ hệ thống thông qua mã hồ sơ, song phải tuân thủ đúng thẩm quyền và các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Ngành giáo dục đặt mục tiêu hoàn tất việc cấp mã cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện dữ liệu đầy đủ cho từng cá nhân từ thời điểm này.

Việc xây dựng hệ thống học bạ và văn bằng số gắn với định danh cá nhân là một phần trong lộ trình thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục, đồng thời gắn với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, thay thế giấy tờ vật lý bằng dữ liệu điện tử trên các nền tảng số.

Biên Thùy (SHTT)