-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Xã hội
13/09/2025 09:04Cầu gần 40 tỷ xây xong hơn 2 năm vẫn "đắp chiếu" vì không có lối ra
Cầu Pom La nằm trên tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu vực kinh tế động lực dọc quốc lộ 279 và quốc lộ 12, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư; Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 là đơn vị thi công.
Cầu Pom La dài hơn 135m, rộng 14,5m được khởi công vào tháng 12/2021 và hoàn thành từ đầu năm 2023. Theo thiết kế, khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, cầu Pom La vẫn chưa có đường dẫn để khai thác. Người dân hai bên bờ sông Nậm Rốm chỉ có thể ngắm nhìn cây cầu “đứng im” trước nắng mưa.
Chị Lường Thị C., trú bản Pa Lếch (xã Thanh Nưa) chia sẻ: “Ngày khởi công cầu, bà con rất vui vì nghĩ sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại, buôn bán. Nhưng cầu xong đã lâu mà hai bên chưa làm đường dẫn, đến nay chúng tôi vẫn chưa thể đi qua được”.
Còn ông N.T.Đ, người dân sống gần cầu Pom La, bày tỏ mong muốn sớm đưa vào sử dụng công trình để tránh lãng phí và phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.

Trao đổi với PV, ông Chu Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa cho biết: “Khi cầu Pom La đi vào sử dụng, không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi hơn mà còn thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế hai bên bờ sông Nậm Rốm. Nhưng hiện tại, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên dự án chưa thể hoàn thành".
Để tìm hiểu nguyên nhân cầu Pom La dù xây xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng, PV liên hệ đến ông Nguyễn Minh Tuân, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên để nắm bắt thêm thông tin.
Theo ông Tuân, dự án nêu trên có tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng, nguyên nhân chính khiến công trình hơn 2 năm nay chưa đưa vào sử dụng là do đường dẫn chưa hoàn thành. Cụ thể, trong quá trình triển khai xây dựng đường dẫn, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Một số hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, có trường hợp đề nghị bồi thường thêm cả phần tài sản ngoài phạm vi thu hồi đất.

Điển hình, có gia đình bà Quàng Thị X., dù trước đây từng đồng ý với phương án tái định cư, nay lại đổi ý, không đến bốc thăm đất, đồng thời yêu cầu giữ lại một phần đất ở để tự xây dựng. Một trường hợp khác là ông Lù Văn Phúc, đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng nhưng không qua đấu giá.
Về giải pháp, ông Nguyễn Minh Tuân cho rằng: “Thực tế cho thấy, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các cấp, ngành liên quan cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận nhân dân, sớm hoàn thiện đường dẫn, đưa cầu Pom La vào sử dụng”.
VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin.
- Bỏ nhà vì sợ bị mắng, người phụ nữ đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 22 năm (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có mưa rất lớn (1 giờ trước)
- Triệt phá 2 cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng (1 giờ trước)
- Lộ diện ngày ra mắt MacBook Ultra màn hình cảm ứng: Apple chơi lớn với công nghệ OLED đột phá (2 giờ trước)
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (2 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (2 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (2 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (3 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (4 giờ trước)