Hiện nay, trong số 34 Bí thư tỉnh, thành ủy của Việt Nam, có bốn người từng là tướng lĩnh trong lực lượng quân đội và công an.

Dưới đây là chân dung của những vị Bí thư Tỉnh ủy này, những người vừa được Bộ Chính trị phân công trọng trách mới trong bối cảnh nhiều địa phương công bố địa giới hành chính mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Gấu, sinh ngày 16/9/1967 tại Bến Tre, hiện là Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, và có bằng cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, cùng lý luận chính trị cao cấp.

bi-thu-tinh-uy.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu. Ảnh: Bắc Ninh

Sự nghiệp của ông Gấu chủ yếu gắn liền với quân đội. Trước năm 2019, ông từng giữ các chức vụ như Đại tá, Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8 và Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. Năm 2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 9 vào tháng 11/2020. Tháng 1/2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Đến tháng 1/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và được thăng quân hàm Trung tướng vào tháng 1/2023.

Tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Gấu được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Chỉ một năm sau, vào tháng 6/2025, ông tiếp tục được Bộ Chính trị giao trọng trách mới, trở thành người đứng đầu Tỉnh ủy Bắc Ninh (mới) sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (mới) vào ngày 30/6, Bí thư Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết, không cục bộ, đề cao lãnh đạo tập thể và làm việc theo quy chế. Ông cũng cương quyết không chấp nhận việc "chạy chọt, phe cánh, lợi ích nhóm" trong công tác cán bộ và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quán triệt cán bộ cần nỗ lực, kiên trì vì sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Doãn Anh, sinh ngày 10/10/1967 tại Hà Nội, hiện là Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII và Đại biểu Quốc hội khóa XIV, với trình độ chuyên môn Đại học ngành Chỉ huy tham mưu Binh chủng Hợp thành, cao cấp chuyên ngành Quân sự và lý luận chính trị cao cấp.

bi-thu-tinh-uy-1.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Báo và Đài PTTH Thanh Hoá

Trước năm 2019, ông từng giữ các chức vụ như Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Tư lệnh Quân khu 4. Năm 2019, ông được thăng quân hàm Trung tướng. Tháng 1/2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Đến tháng 11/2022, ông được bầu giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 10/2024.

Cũng trong tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội vào sáng 30/6, Bí thư Nguyễn Doãn Anh khẳng định Thanh Hóa xem việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã là cơ hội để định hình lại không gian kinh tế, tạo đột phá chiến lược. Ông cam kết từ ngày 1/7, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp mới của Thanh Hóa sẽ hoạt động khẩn trương, đồng bộ, thông suốt và hiệu quả, đảm bảo không gián đoạn công việc hay gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thiếu tướng Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Trần Quốc Cường, sinh năm 1961 tại Nam Định, từng là sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam với cấp bậc Thiếu tướng. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII, có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Toán ứng dụng và cao cấp lý luận chính trị.

bi-thu-tinh-uy-2.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường. Ảnh: Điện Biên

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, ông Cường đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Từ năm 2009 đến 2012, ông là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an. Năm 2013, ông được biệt phái làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2019, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Từ tháng 7/2019 đến tháng 11/2022, ông là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 11/2022, ông Trần Quốc Cường được Bộ Chính trị điều động và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976 tại Hưng Yên, cũng là một vị tướng từng công tác trong lực lượng công an, mang cấp bậc Thiếu tướng. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia và lý luận chính trị cao cấp.

bi-thu-tinh-uy-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn. Ảnh: TTXVN

Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (mang quân hàm Đại tá); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mang quân hàm Thiếu tướng từ tháng 6/2021). Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XV và Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, đồng thời là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2024, Bộ Chính trị chuẩn y ông Vũ Hồng Văn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đến tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Vào ngày 30/6, ông Vũ Hồng Văn chính thức được trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (mới), sau khi hợp nhất hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ định ông làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

PN (SHTT)