Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở khối Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thượng Đức, Đà Nẵng vào chiều 6/6 đã khiến nhiều phòng làm việc bị thiêu rụi, làm hư hỏng một phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Theo thông tin từ địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 16h45. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa nhiều hạng mục bên trong tòa nhà.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác ứng cứu. Hơn 60 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Đức được huy động phối hợp cùng lực lượng công an, an ninh cơ sở và người dân địa phương tham gia chữa cháy. Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc cũng hỗ trợ di chuyển tài sản và hồ sơ ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế thiệt hại.

Sau gần hai giờ nỗ lực khống chế ngọn lửa, đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

07-1780801934-chay-tru-so-xa-mien-nui-o-da-nang-nhieu-phong-lam-viec-va-ho-so-bi-hu-hai
Hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở xã Thượng Đức, chiều 6/6. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm 4 phòng làm việc tại tầng 2 bị cháy hoàn toàn. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm phòng làm việc của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phòng Đoàn Thanh niên, phòng Hội Cựu chiến binh cùng một kho vật chất. Nhiều hồ sơ, tài liệu lưu trữ bên trong các phòng này cũng bị hư hỏng do hỏa hoạn.

Đối với các phòng làm việc còn lại, chính quyền địa phương cho biết chỉ chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ cao và lửa bén vào phần la phông. Tài liệu bên trong các phòng này vẫn được bảo toàn, không ghi nhận hư hại đáng kể.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy đã được sử dụng trong thời gian dài. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự cố về điện. Tuy nhiên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, địa phương cũng đang tập trung lực lượng để xử lý một vụ cháy rừng trên địa bàn, khiến công tác ứng phó gặp không ít áp lực. Dù vậy, nhờ sự phối hợp kịp thời của các lực lượng chức năng và người dân, đám cháy đã được khống chế, hạn chế được những thiệt hại nghiêm trọng hơn.

PN (SHTT)