-
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 -
Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn -
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam
Xã hội
09/05/2025 00:11Chi tiết lịch trình rước xá lợi Đức Phật về chùa Quán Sứ ngày 13/5
Chi tiết lịch trình lễ cung rước xá lợi Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ về chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong khuôn khổ Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2569 cụ thể như sau:
Lúc 15h ngày 13/5, xá lợi Phật sẽ được rước từ sân bay Nội Bài, đi qua các tuyến đường: Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Đào Tấn - Kim Mã - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng - Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô rồi an vị tại chùa Quán Sứ.
Vào 18h ngày 13/5, nghi lễ cung rước xá lợi Đức Phật quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu được tiến hành. Đoàn cung rước từ chùa Quán Sứ đi qua các tuyến phố: Lý Thường Kiệt - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng - Hồ Hoàn Kiếm - Bà Triệu - Lý Thường Kiệt và trở lại chùa Quán Sứ.
Từ ngày 14-16/5 (tức 17-19/4 âm lịch), xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại tầng 1 hội trường chùa Quán Sứ để phật tử và nhân dân thập phương đến chiêm bái, đỉnh lễ, thời gian từ 7-21h30 hàng ngày.
Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước về chùa Tam Chúc - tỉnh Hà Nam (nơi từng đăng cai Đại lễ Vesak 2019) rồi trở về Ấn Độ.
Trước khi cung rước về chùa Quán Sứ, xá lợi Đức Phật đã được cung thỉnh về chùa Thanh Tâm (TPHCM) và núi Bà Đen (Tây Ninh).
Tại TPHCM, theo thống kê của Ban tổ chức, mỗi ngày có khoảng 100.000 lượt tăng ni, phật tử, người dân đến chiêm bái xá lợi Đức Phật. Do số lượng quá đông, trung bình mỗi người phải chờ 2-3 tiếng mới vào được bên trong để chiêm bái.
Ban Tổ chức cũng phải thay đổi thời gian chiêm bái theo hướng mở sớm hơn vào buổi sáng (từ 4h thay vì 6h) và muộn hơn vào buổi đêm (đến 24h thay vì 22h) để tạo điều kiện cho nhiều tăng ni, phật tử, người dân được thỏa nguyện.
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni đã được tôn vinh là quốc bảo của Ấn Độ, tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi để người dân, chư tăng ni và các phái đoàn quốc tế đến chiêm bái, thiền hành, niệm Phật hoặc tĩnh tâm.
Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Vesak Liên Hợp Quốc 2025, việc cung rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam mang ý nghĩa lớn.
Đây là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và sự tin tưởng sâu sắc giữa 2 quốc gia Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và Phật giáo.
Việc xá lợi Đức Phật - quốc bảo của Ấn Độ được đưa đến Việt Nam thể hiện món quà tâm linh và văn hóa thiêng liêng mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng nhân Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam.
Sự kiện mở ra cơ hội để cộng đồng Phật giáo toàn cầu đến Việt Nam chiêm bái xá lợi, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam như một nhịp cầu kết nối văn hóa và tâm linh trong cộng đồng Phật giáo thế giới.
Theo Bình Minh (VietNamNet)
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 (9 phút trước)
- Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn (13 phút trước)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (42 phút trước)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (49 phút trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (57 phút trước)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (1 giờ trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (1 giờ trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1 giờ trước)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (2 giờ trước)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (2 giờ trước)