Xã hội

Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam

Công an TP.HCM xác định, các Trung tâm Đăng kiểm đã dùng 3 người đóng giả đăng kiểm viên và có nhiều chiêu thức đối phó tinh vi khác.

Liên quan đến điều tra hình sự ở hàng loạt Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, Công an TP.HCM thông tin, đã khởi tố 23 người và vừa bắt khẩn cấp 10 người khác để xử lý về các hành vi “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam
Các Trung tâm Đăng kiểm sử dụng 3 người đóng giả là đăng kiểm viên. Ảnh: CA

Công an TP.HCM xác định, 9 Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành như: Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre… đã sử dụng các chiêu thức tinh vi bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới của các chủ phương tiện, “cò mồi” đưa xe đến kiểm định, nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính 10 tỷ đồng.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, từ chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập hai chuyên án để điều tra về sai phạm của hàng loạt Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam số người nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam - 1
Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 23 người và vừa bắt thêm 10 người để điều tra. Ảnh: CA

Theo Thiếu tá Hưng, theo quy định mỗi dây chuyền phải có 3 đăng kiểm viên, trong đó có một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Các trung tâm đã dùng chiêu thức sử dụng các nhân viên không có giấy chứng nhận đăng kiểm viên, mặc quần áo đăng kiểm để thực hiện các bước đăng kiểm xe cơ giới.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các Trung tâm đăng kiểm bố trí  3 nhân viên mặc đồ đăng kiểm viên đi dạo quanh các camera. Do đó, hình ảnh ghi nhận được lúc nào cũng có 3 đăng kiểm viên theo đúng quy định.

Các đối tượng đã giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ.

Trường hợp xe không đủ điều kiện đăng kiểm, không đủ điều kiện về độ khói, khí thải...các đối tượng sử dụng thủ đoạn dùng giấy trắng để che lại một mắt thiết bị, để xe đó đạt tiêu chuẩn. Khi kiểm định an toàn kỹ thuật về phanh không đạt tiêu chuẩn, người đóng vai kiểm định viên đạp nhiều lần để hợp thức hoá là đã đạt được, in ra giấy kiểm định.

Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam - 2
Công an TP.HCM tống đạt các quyết định đối với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm ở Long An. Ảnh: CA

Trường hợp chủ phương tiện cơi nới tường xe, thùng xe, các Trung tâm đăng kiểm đã lập giấy, hồ sơ bằng kích thước cơi nới; sau đó các Trung tâm cấp giấy chứng nhận để không bị phạt. 

"Chúng tôi khuyến cáo người dân, chủ phương tiện không được sử dụng tiền để hối lộ đăng kiểm viên, mục đích là sử dụng xe không đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ làm nghiêm và trong chuyên án này đã khởi tố một số chủ phương tiện về tội “Đưa hối lộ”. Đề nghị người  dân tiếp tục giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, tố cáo các xe, chủ xe, Trung tâm đăng kiểm vi phạm để chúng tôi mở rộng điều tra” - Thiếu tá Hưng thông tin

Điều tra nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm

Thượng tá Trần Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM cung cấp thêm thông tin: 23 bị khởi tố thuộc 3 vụ án được Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo, giao cho 3 phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các quận, huyện thực hiện điều tra.

Đến nay (20/12), các đơn vị của Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 10 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam - 3
Phong toả để khám xét Trung tâm Đăng kiểm ở Long An. Ảnh: CA
Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam - 4
Công an TP.HCM làm rõ về chiêu thức tinh vi của các Trung tâm Đăng kiểm. Ảnh: CA

Theo Thượng tá Lý, cơ quan điều tra vừa khám xét, triệu tập 20 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-17D ở huyện Nhà Bè. Đặc biệt. sai phạm tại trung tâm này có liên quan đến một Trung tâm tâm sát hạch lái xe cũng trên địa bàn huyện vì đã đưa vào sử dụng 120 phương tiện giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động dạy lái xe. 

“Giữa Trung tâm Đăng kiểm và Trung tâm tâm sát hạch lái xe có móc nối với nhau để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Chúng tôi đang làm rõ số lượng xe, giám định với các phương tiện này.

Đưa các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật vào hoạt động dạy lái xe sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho hoạt động dạy, học lái xe. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học viên được cấp bằng, có tính chất nguy hiểm cho xã hội”, lãnh đạo Phòng PC01 nhấn mạnh.

Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam - 5
Thượng tá Trần Kim Lý

Thượng tá Lý cho biết thêm: “Ngoài 4 hành vi vừa khởi tố, chúng tôi sẽ làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Sai đến đâu, sẽ kiên quyết xử lý đến đó”.

Theo Đàm Đệ (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chieu-thuc-dung-nguoi-dong-gia-cua-hang-loat-trung-tam-dang-kiem-o-phia-nam-2092678.html