Trưa 8/5, nhiều người dân và nhân viên văn phòng tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn, bất ngờ phát hiện một cá thể chim hồng hoàng – loài động vật thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp và đang bị đe dọa tuyệt chủng – xuất hiện trên các tán cây giữa trung tâm thành phố.

Khoảng 11h, khi đi qua tuyến đường này (thuộc địa bàn quận 1 cũ), một số người chú ý tới con chim có chiếc mỏ sừng lớn màu vàng đậm cùng bộ lông đen pha trắng nổi bật đang đậu trên cành cây. Thỉnh thoảng, con vật bay qua lại giữa các tán cây gần đó, khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại quan sát và chụp ảnh.

08-1778231328-chim-hong-hoang-quy-hiem-bat-ngo-xuat-hien-giua-trung-tam-tphcm
Chim hồng hoàng có sải cánh khoảng một mét đậu trên cành cây trước cao ốc trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn, trưa 8/5. Ảnh: Hoàng Khánh/VnExpress.

Sau khi xem lại hình ảnh và tra cứu thông tin, một số người cho rằng đây có thể là loài chim quý hiếm nên đã báo cho cơ quan chức năng. Do địa điểm phát hiện cách Thảo Cầm Viên Sài Gòn khoảng 3 km, nhiều ý kiến ban đầu nghi ngờ con chim có thể đã bay ra từ khu nuôi nhốt.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, qua các hình ảnh ghi nhận được, cá thể xuất hiện tại khu vực này được xác định là chim hồng hoàng. Loài chim này nằm trong nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vào mục đích thương mại.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận hay săn bắt cá thể chim nói trên. Trong trường hợp phát hiện con vật có dấu hiệu suy yếu hoặc gặp nguy hiểm, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra lại số lượng chim hồng hoàng đang được nuôi dưỡng tại đây và không phát hiện trường hợp nào bị sổng ra ngoài.

Theo thông tin ghi nhận, chim hồng hoàng trưởng thành có thể đạt chiều dài khoảng 1,2 m với sải cánh hơn 1,5 m. Thức ăn chủ yếu của loài này là các loại quả và côn trùng. Trong Sách đỏ IUCN, chim hồng hoàng được xếp vào nhóm sắp nguy cấp do tình trạng săn bắt trái phép nhằm buôn bán phần mỏ sừng.

PN (SHTT)