Trong lúc đang di chuyển trên đường, ông Phùng Anh Tú (trú xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) bất ngờ thấy chim lạ sà xuống trước xe máy, đuổi không chịu đi. Cuối cùng ông Tú phải đem nó về chăm sóc.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 23/12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng do người dân tự nguyện bàn giao để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Cá thể chim này được ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) phát hiện và giao nộp. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định đây là chim trống, nặng khoảng 2,7kg, có tên khoa học Buceros bicornis, thuộc nhóm IB – nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

chim-quy-1
Ngày 23/12, ông Phùng Anh Tú (bên phải) tự nguyện giao con chim hồng hoàng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chia sẻ với phóng viên, ông Tú cho biết tối 22/12, trong lúc chạy xe máy đi tìm một loại cỏ làm thuốc chữa bệnh cho gà, khi vừa lên vỉa hè đường Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn), ông bất ngờ thấy một con chim lớn, sải cánh hơn một mét sà xuống ngay phía trước đầu xe.

Lo sợ va chạm, ông Tú vội thắng xe và lắc cổ xe để xua đuổi nhưng con chim không bay đi mà chỉ lắc đầu qua lại. Nghi ngờ chim bị thương, ông đã mang về nhà chăm sóc tạm thời

chim-quy-2
Con chim hồng hoàng được ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sau đó, con trai ông Tú lên mạng tìm hiểu và phát hiện đây là chim hồng hoàng – loài động vật hoang dã quý hiếm. Ngay khi biết thông tin, gia đình đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao cá thể chim này.

“Tôi không rõ con chim từ đâu bay đến. Mong rằng kiểm lâm sẽ chăm sóc tốt và sớm thả nó về môi trường tự nhiên”, ông Tú nói.

Cũng trong ngày 23/12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận thêm một cá thể chim khác do ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) tự nguyện giao nộp. Con chim nặng khoảng 1,6kg và đang được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

chim-quy-3
Ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) bên con chim mà ông tự nguyện giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Qua xác minh ban đầu, kiểm lâm xác định đây là diều đầu nâu, chim mái, tên khoa học Nisaetus cirrhatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

chim-quy-4
Ông Trần Bảo Long cho biết con chim ông giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM là chim mái, nặng khoảng 1,6kg, sải cánh dài khoảng một mét - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo ông Long, cá thể chim này đã được ông nuôi khoảng 7 năm và thường được gọi là “đại bàng ưng”. Nhận thấy việc chăm sóc tại gia đình không còn phù hợp, đồng thời mong muốn con chim có điều kiện sinh sống tốt hơn và được thả về rừng, ông đã tự nguyện bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Theo An An (SHTT)