-
Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa -
Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng -
“Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù -
Khoảnh khắc xe bồn phát nổ như "bom" tại trạm xăng -
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương -
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện trên phố Lê Trọng Tấn, nhiều người bị hất văng -
Danh tính thanh niên "trần như nhộng" chụp ảnh trước cổng trường đại học, chính thức nhận cái kết đắng -
"Cơn lốc" giá vàng: Người thức trắng đêm xếp hàng từ 3h sáng, kẻ "đu đỉnh" 190 triệu đứng ngồi không yên -
TP.HCM: Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông, ám ảnh tình trạng khi người dân tìm thấy -
5 năm không được ăn Tết nhà ngoại, con dâu bật khóc sau lời nói thấm thía của bố chồng
Xã hội
25/06/2025 16:18Chính thức bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ
Sáng 25/6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự với 429/439 đại biểu bấm nút tán thành (chiếm 89,75% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7.
Đáng chú ý, dự luật mới được thông qua đã bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh và mức án cao nhất với các tội danh này là chung thân.
8 tội danh được bãi bỏ án tử hình bao gồm:
- Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
- Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Nhà nước
- Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh
- Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược
- Gián điệp
- Vận chuyển trái phép chất ma túy
- Tham ô tài sản
- Nhận hối lộ
Điều khoản chuyển tiếp trong luật cũng nêu rõ, hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 1/7 với người phạm 8 tội trên mà chưa thi hành án thì không thi hành, Chánh án TAND Tối cao sẽ quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, việc thu hẹp án tử hình là một trong những điểm nổi bật của luật sửa đổi lần này, với 38 điều được sửa đổi và bổ sung 1 điều (Tội sử dụng trái phép chất ma túy). Ông cũng nhấn mạnh rằng xu hướng giảm hình phạt tử hình đang phổ biến trên thế giới, với chỉ hơn 50 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc còn duy trì hình phạt này. Việc điều chỉnh luật pháp Việt Nam theo hướng này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Đáng chú ý, đối với tội tham ô tài sản và nhận hối lộ, dù đã bãi bỏ án tử hình, luật vẫn đưa ra quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo thu hồi tài sản và khuyến khích hợp tác: người bị kết án tù chung thân chỉ có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt khi chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng hoặc lập công lớn.
Ngoài ra, luật sửa đổi cũng tăng mức hình phạt tù khởi điểm đối với một số tội về môi trường, an toàn thực phẩm, và ma túy. Mức phạt tiền cũng được nâng gấp đôi đối với các tội phạm về môi trường, sản xuất, buôn bán hàng giả, an toàn thực phẩm và tham nhũng, nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.
PN (SHTT)
- Chỉ vì ghen tuông, chồng vác dao chém chết người tình của vợ ở An Giang: Hé lộ tình tiết phức tạp (36 phút trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường ngày 31/01 (46 phút trước)
- Tài xế rụng rời phát hiện mình vô tình cán bạn thân tử vong, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (1 giờ trước)
- Phát tán tài liệu Pháp Luân Công trái phép: Nhiều người vẫn chủ quan trước mức phạt nặng (1 giờ trước)
- Tây Ninh: Nghi án người đàn ông sát hại nhân tình rồi tự kết liễu trong căn nhà khóa trái (1 giờ trước)
- Bốc thăm Play-off Champions League: Real Madrid gặp lại Mourinho (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố (2 giờ trước)
- Nha Trang: Điều tra clip nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công du khách nước ngoài (3 giờ trước)
- Bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (3 giờ trước)
- SJC TP.HCM tạm ngừng giao dịch tại nhiều chi nhánh sau cú rơi thẳng đứng của giá vàng (3 giờ trước)