Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mới nghiêm cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh tự đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, vận động tài trợ cho nhà trường cũng như trực tiếp thu, nhận hay quản lý các nguồn tiền hỗ trợ.

Cụ thể, theo Thông tư về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh công bố chiều 30/9, hội phụ huynh được thành lập theo quy mô lớp hoặc trường nhằm đại diện cho phụ huynh trao đổi, kiến nghị với nhà trường về công tác giáo dục, chăm sóc học sinh và phối hợp thực hiện một số hoạt động chung. Tuy nhiên, tổ chức này không được phép can thiệp vào bộ máy quản trị, công tác điều hành hay chuyên môn của nhà trường.

Trong quy định mới, Bộ cấm triệt để việc hội phụ huynh tự đặt ra các khoản đóng góp mang tính bắt buộc, ấn định hay phân bổ số tiền và thời hạn nộp, đồng thời nghiêm cấm hành vi gây áp lực hay phân biệt đối xử đối với những trường hợp không tham gia đóng góp. Bối cảnh thu, nhận, quản lý các khoản hỗ trợ hay sử dụng danh nghĩa tập thể để đứng ra vận động tài trợ cho trường cũng bị cấm hoàn toàn.

01-1790822101-chinh-thuc-cam-hoi-phu-huynh-thu-quy-va-nhan-tien-ho-tro
Hội phụ huynh bị cấm đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, vận động tài trợ cho trường và không được thu, nhận hay quản lý tiền hỗ trợ, theo quy định mới. Ảnh minh họa: VTC News.

Nếu phát sinh các hoạt động cần sự hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh chỉ có thể đóng góp bằng các dịch vụ, hàng hóa cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Sau khi hoạt động kết thúc, kết quả thực hiện phải được công khai minh bạch để toàn bộ phụ huynh dễ dàng tiếp cận.

Đáng chú ý, toàn bộ nguồn hỗ trợ từ phía phụ huynh tuyệt đối không được phép dùng cho các mục đích như cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường lớp, hoặc chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho giáo viên và các nhiệm vụ vốn thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Trước đây, quy định ban hành từ năm 2011 cho phép hội phụ huynh cấp lớp tiếp nhận đóng góp để lập quỹ hoạt động, còn quỹ cấp trường được trích ra từ các lớp kết hợp với các nguồn tài trợ khác. Kế hoạch chi tiêu do Trưởng ban phụ huynh thống nhất với giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng trên cơ sở đồng thuận. 

Dù vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định cơ chế cũ đã bộc lộ nhiều hạn chế, dẫn đến việc quản lý thiếu thống nhất và gây ra tình trạng lạm thu, vận động đóng góp sai quy định ở một số nơi.

Những điều chỉnh chấn chỉnh tình trạng lạm thu này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11.

PN (SHTT)