-
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát -
Chính thức: Không xuất trình thẻ căn cước từ ngày 15/12/2025 sẽ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng -
Danh tính người đàn ông mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa, điều tra nguyên nhân? -
Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, khói lửa bốc lên ngùn ngụt -
Một người rửa bát, cả nhà ung thư? 4 thói quen rửa bát gieo rắc bệnh tật cần tránh xa -
Mối tình "tay ba" kỳ quặc nhất showbiz: "Bé ba" sẵn sàng triệt sản, còng lưng nuôi cả nhà chính thất suốt 45 năm -
Người mẫu nghiện "dao kéo" tử vong sau cú ngã từ tầng 9 khách sạn
Xã hội
15/01/2025 22:02Chở thú cưng ra đường bằng xe máy coi chừng bị phạt cả chục triệu đồng
Hiện nay, khi tham gia giao thông không khó để bắt gặp những hình ảnh người tham gia giao thông bằng xe máy mang theo thú cưng như thú cưng, vật nuôi, mèo,... ngồi ở phía trước hoặc sau phương tiện. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, thú cưng có kích thước lớn khiến nhiều người tham gia giao thông khá lo ngại vì không biết khi nào thì những loại thú cưng này có thể quay sang cắn người hay phóng xuống xe bất chợt khiến người khác không thể xử lý, gây mất an toàn giao thông.
Nhiều người thắc mắc pháp luật có quy định về việc cấm chở thú cưng trên xe không và nếu vi phạm, mức xử phạt cho hành vi này là bao nhiêu cũng như việc chở thú cưng như thế nào trên xe để không bị xử phạt?
Chở thú cưng bằng xe máy có bị xử phạt?
Theo đó, căn cứ điểm e khoản 3 và điểm b khoản 10 Điều 7 về việc xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ khi vi phạm một trong những trường hợp sau:
Đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang vác vật cồng kềnh,...
Đồng thời theo điểm điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 168/2024/NĐ - quy định về mức Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:
Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Dẫn dắt vật nuôi chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ;
Như vậy, lỗi chở thú cưng bằng xe máy, dắt thú cưng đi dạo bằng xe máy áp dụng đối với người điều khiển xe máy, bị phạt tiền như sau:

Người ngồi sau xe máy dắt thú cưng cũng sẽ bị xử phạt
Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về lỗi dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo bằng xe máy đối với người ngồi sau xe máy như sau:
Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ; sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác
5. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang vác vật cồng kềnh, đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái của xe;
Như vậy, người ngồi sau xe máy dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Chở thú cưng như thế nào để không bị phạt?
Pháp luật không quy định rõ về việc cấm chở thú cưng ngồi sau xe khi tham gia giao thông. Đối với trường hợp chở thú cưng sau xe khi tham gia giao thông thì chưa có quy định xử phạt.
Tuy nhiên, theo quy định thì người điều khiển xe máy không được mang, vác và chở vật cồng kềnh khi tham gia giao thông.
Trường hợp cá nhân chở thú cưng đằng sau xe mà thuộc dòng động vật lớn thì cũng có thể xem là chở vật cồng kênh.
Ngoài ra, việc chở cho ở đằng sau xe còn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông thì người điều khiển không kiểm soát việc thú cưng của mình có phóng xuống xe bất chợt hay không.
Việc thú cưng đột ngột phóng xuống đường khi ngồi trên xe có thể khiến những người tham gia giao thông khác không thể xử lý kịp dẫn đến tai nạn giao thông.
Như vậy, muốn chở thú cưng bằng xe máy nhưng không bị xử phạt, người điều khiển phương tiện cần:
+ Không để thú cưng ngồi phía trước xe máy
+ Có thể để thú cưng ngồi phía sau xe máy nhưng đặt thú cưng ở trong túi vận chuyển chuyên dụng và đảm bảo về kích thước chở vật cồng kềnh
+ Lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp khi ra ngoài: Ô tô,...
Theo Hạ Vũ (Phụ Nữ Số)
- Cú sốc giá smartphone 2026: Điện thoại RAM 16GB sắp biến mất, RAM 4GB trở lại vì chi phí bộ nhớ tăng vọt (14:44)
- Hơn 400 cư dân mặc đồ ngủ tháo chạy khỏi hỏa hoạn chung cư cao tầng Hong Kong (14:36)
- Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường (14:36)
- Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 (14:27)
- Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm (14:26)
- Điện Máy Xanh chính thức IPO và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào năm 2026 (14:23)
- Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát (14:08)
- Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện trong cú nổ chốt hạ của Fast & Furious? (52 phút trước)
- Chính thức: Không xuất trình thẻ căn cước từ ngày 15/12/2025 sẽ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng (58 phút trước)
- Lần đầu tiên trong 88 năm, "gã khổng lồ" Volkswagen đóng cửa nhà máy sản xuất tại Đức (58 phút trước)